Thăm, chúc Tết quân, dân đảo Hòn Chuối

Vượt chặng đường với hải trình gần 6 giờ đồng hồ từ Quần đảo Nam Du (Kiên Giang), sáng 29-1, đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng các đại biểu đại diện 9 tỉnh, thành phố Nam Bộ đã đến đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của đất liền giành cho hải đảo; mang hương Xuân, không khí Tết đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Đoàn công tác tặng quà lớp học tình thương do Thượng úy QNCN Trần Bình Phục, Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối làm thầy giáo.

Tại trạm, đoàn công tác đã lắng nghe Đại úy Bùi Hữu Nghĩa, Trạm trưởng Trạm ra đa 615 (Tiểu đoàn 551, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân) báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm 2017.

Trạm ra đa 615 đóng quân đỉnh đảo, cao 176m so với mực nước biển. Đảo chỉ có vách đá dựng đứng, không có bãi nên việc di chuyển, vận tải hàng hóa đều bằng sức người. Khắc phục khó khăn, đơn vị luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, quan sát phát hiện, báo cáo về cấp trên; năm qua đã tăng gia sản xuất được 1.700kg rau xanh, 200kg thịt, đảm bảo nâng cao đời sống, bữa ăn cho bộ đội.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng và 9 tỉnh, thành phố phía Nam tặng quà cho Trạm ra đa 615, Đồn biên phòng 704 và Trạm Hải đăng Hòn Chuối.

Về công tác dân vận, năm 2017, Trạm ra đa 615 đã chia cho bà con 12m3 nước ngọt, khám bệnh, cấp thuốc cho dân trị giá 11 triệu đồng, tổ chức Tết trung thu cho trẻ và sơ tán dân tránh, trú bão an toàn.

Qua các mặt công tác đó, Trạm giữ vững hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đoàn công tác đã tặng quà Xuân Mậu Tuất cho các Trạm ra đa 615, Đồn Biên phòng 704, Trạm hải đăng, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự và lớp học tình thương trên đảo và động viên các lực lượng đóng quân trên đảo và bà con nhân dân nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng trong năm 2018.

Vận chuyển quà Tết lên thăm đảo cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Đốc.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Bình Long, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, qua nghe báo cáo, đồng chí có cảm nhận chiến sĩ và nhân dân trên đảo là một, mỗi người dân nơi đây cũng là một người lính. Đồng chí Chính ủy cũng hứa với quân, dân đảo Hòn Chuối đất liền sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước để có thêm nguồn lực đưa lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao mức sống cả vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa.

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28-1, đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc (xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên) và đảo Hòn Tron (xã An Sơn, huyện Kiên Hải), tỉnh Kiên Giang.

Tối 29-1, đoàn công tác sẽ rời đảo Hòn Chuối sang đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Tin, ảnh: THU HÀ-HOÀNG NHƯỠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tham-chuc-tet-quan-dan-dao-hon-chuoi-530332