Thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ

Sáng 3-2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm, chúc Tết các gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Hữu Thỉnh và GS, TSKH, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tô Ngọc Thanh.

Sáng 3-2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm, chúc Tết các gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Hữu Thỉnh và GS, TSKH, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tô Ngọc Thanh.

Trao đổi với các văn nghệ sĩ, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò của văn nghệ sĩ, trí thức nước ta trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như hiện nay, khẳng định thành công của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có sự đóng góp không nhỏ của các văn nghệ sĩ. Trong quá trình phát triển đất nước, Ðảng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc, do đó, giới trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đất nước. Ðồng chí cảm ơn các trí thức, văn nghệ sĩ đã say mê sáng tác, tổ chức, hướng dẫn, dẫn dắt, quản lý đội ngũ văn nghệ sĩ, khẳng định, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dành cho văn nghệ sĩ tình cảm đặc biệt quý trọng, tạo điều kiện phát huy tài năng, sức sáng tạo, cống hiến của các văn nghệ sĩ. Ðồng chí Võ Văn Thưởng chúc các văn nghệ sĩ tuổi cao chí càng cao, tiếp tục nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm có giá trị cho đất nước.

Các văn nghệ sĩ bày tỏ xúc động với sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dành cho giới trí thức, văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật; tin tưởng từ thành công của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhanh, không ngừng nâng cao vị thế, tiềm lực. Các văn nghệ sĩ cũng trao đổi tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập với thế giới; bồi dưỡng tâm hồn người Việt Nam; giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng trao cuốn sách "Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam" do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức biên soạn tặng các văn nghệ sĩ.

* Ngày 3-2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Ðoàn công tác T.Ư đến thăm, trao quà Tết tặng các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao 300 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sóc Trăng, mỗi suất quà trị giá 1.150.000 đồng; trao quà tặng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của trường trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật trong những năm qua. Tổng kinh phí quà tặng trị giá hơn 356 triệu đồng.

Trong năm 2020, tỉnh Sóc Trăng đã có gần 7.400 hộ thoát nghèo, hơn 12 nghìn hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 2,6%. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, tỉnh đã đi thăm, tặng quà hơn 66.500 hộ gia đình chính sách, 100% hộ nghèo, cận nghèo; 1.400 người cao tuổi và khoảng 1.000 bệnh nhân nghèo, với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng.

* Ngày 3-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng năm mới tới các cụ, các vị, các đồng chí đã và đang làm công tác Mặt trận trong cả nước.

Trong thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới các cụ, các vị, các cán bộ đã và đang làm công tác Mặt trận lời thăm hỏi, tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ðồng thời nêu rõ: Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Nhưng với quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, đất nước vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Góp chung vào những thành tựu đó, Mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, hiệu quả, chân thành của các cụ, các vị, các cán bộ Mặt trận và mong muốn bằng tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các cụ, các vị, các cán bộ Mặt trận tiếp tục chăm lo công tác Mặt trận và cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thiết thực, xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

* Ngày 3-2, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ đến thăm, trao quà Tết tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Ðiều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Dịp này, đồng chí trao tặng tỉnh Phú Thọ 400 suất quà trị giá 460 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu ý kiến trong buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ biểu dương lực lượng Quân khu 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020, với khối lượng công việc rất nặng nề, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa làm tốt công tác huấn luyện, bảo đảm an ninh chính trị, vừa nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bước sang năm 2021, đồng chí mong muốn, lãnh đạo Quân khu 2 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức Tết tiết kiệm, an toàn với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao...

* Ngày 3-2, Ðoàn công tác Tỉnh ủy Ðắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, tặng quà, chúc Tết 200 hộ gia đình là đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hai huyện Buôn Ðôn và Lắk. Ðây là hai huyện thuộc vùng khó khăn và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh. Tại đây, đồng chí Bùi Văn Cường cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo các huyện Buôn Ðôn, Lắk đã trao tặng 200 phần quà tổng trị giá 200 triệu đồng tặng 200 hộ là đối tượng chính sách, hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn hai huyện.

Với tinh thần để mọi người dân cùng đón Tết sum vầy, tỉnh Ðắk Lắk phát động phong trào "Tết yêu thương - Tết vì người nghèo", đến nay đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ được hơn bốn tỷ đồng để chăm lo, tặng quà hơn 8.000 hộ nghèo. Ngoài ra, dịp này, tỉnh Ðắk Lắk cũng dành hơn 42,6 tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

* Từ ngày 1 đến 3-2, tại tỉnh Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân". Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 42 sổ tiết kiệm, mỗi sổ năm triệu đồng và 700 phần quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học tốt; hỗ trợ ba "Ngôi nhà 100 đồng", trao nhà công vụ tặng giáo viên; trao 100 xe đạp, 10 con bò giống, ba máy lọc nước, 600 chiếc bánh chưng, thuốc, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt... tặng nhân dân, thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị. Ðồng thời, trao 300 lá cờ Tổ quốc, 300 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào Pa Cô - Vân Kiều. "Xuân biên giới thắm tình quân dân" là chương trình lớn trong khuôn khổ hoạt động "Xuân biên cương, Tết hải đảo" thường được tuổi trẻ toàn quân triển khai vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán nhiều năm gần đây. Các công trình, phần quà của chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" năm nay có tổng giá trị hơn ba tỷ đồng.

* Sáng 3-2, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt tổ chức đợt 1 Chương trình "Nụ cười đoàn viên" năm 2021. Trong đợt 1, chương trình đã trao nhiều phần quà có giá trị, tổ chức các chuyến xe miễn phí hỗ trợ 300 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, thường trú tại các tỉnh miền trung, đang điều trị ở hai bệnh viện Bạch Mai và Nhi đồng 1 về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ðợt 2 của chương trình sẽ được triển khai vào ngày 8-2 tới, dành cho đối tượng là 300 thanh niên công nhân và 100 lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, thường trú tại các tỉnh miền trung, làm việc ở Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Những chuyến xe của chương trình sẽ chạy theo các tuyến: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ðồng Nai đi Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

* Tiếp nối chuỗi hoạt động "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản", hơn hai tháng khẩn trương xây dựng, Ðồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhà tài trợ vừa tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà có tổng mức đầu tư 120 triệu đồng cho anh Hơ Văn Xó, ở bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Ðược biết, đây là ngôi nhà thứ hai thuộc chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" được Ðồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp các nhóm thiện nguyện huy động nguồn trợ giúp và Bộ đội Biên phòng, nhân lực tại cơ sở góp công lao động xây dựng, trao tặng, góp phần cải thiện khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

* Ðoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam vừa đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế đang ứng trực tại bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương; bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh (đã đón hơn 200 bệnh nhân đến điều trị, trong đó có những bệnh nhân là trẻ em và thai phụ). Sức khỏe của các bệnh nhân hiện nay cơ bản ổn định. Hiện, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư tiếp tục ứng trực, tham gia công tác điều trị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Dịp này, Tổng LÐLÐ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà đến các cán bộ y tế, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

* Ngày 3-2, tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và Tết hải đảo. Ðại diện CSB Việt Nam đã trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), thông qua Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy Trần Văn Thời để gửi đến tận tay ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 3-2, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương chuyển tặng 36.168 suất quà Tết, với tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng đến tận tay các gia đình người có công và đối tượng chính sách. Trong đó, quà của Chủ tịch nước là 26.044 suất, tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng và gần 10 nghìn suất quà của tỉnh và các huyện, thành phố. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm, trao 15.199 suất quà, tổng trị giá gần 7,2 tỷ đồng tặng hộ nghèo trên địa bàn vui Tết, đón Xuân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tham-chuc-tet-cac-van-nghe-si-634272/