Thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản 2020

Nhân Ðại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564, sáng 6-5, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới thăm, chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và các tăng, ni, phật tử.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc mừng T.Ư GHPG Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, phật tử đón Ðại lễ Phật đản an lạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam, mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, được Ðại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Với tinh thần nhân ái của đạo Phật, với truyền thống yêu nước và tinh thần hộ quốc an dân, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, đã có nhiều vị cao tăng đức độ cống hiến cho đạo, cho đời. Trong lịch sử dân tộc, Phật giáo tham gia vào đấu tranh bảo vệ đất nước, là tôn giáo có nhiều cống hiến lớn trong các thời kỳ cách mạng, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Nhiều vị cao tăng đã tham gia cách mạng, nhiều chùa chiền là nơi che chở, cơ sở nuôi giấu cán bộ.

Ðạo Phật với tinh thần nhập thế luôn có cống hiến xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc. Ngày nay, với phương châm "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Phật giáo Việt Nam tiếp tục có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

Thông tin về tình hình dịch Covid-19, Phó Thủ tướng cho biết, đến nay Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, được Tổ chức Y tế thế giới và các nước đánh giá cao, nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước. Trong những nỗ lực chung ấy, có sự chung tay tích cực của tăng, ni, phật tử cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh còn diễn biến khó lường; mong muốn GHPG Việt Nam động viên tăng, ni, phật tử thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ðảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người, có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp tình hình thực tế, tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, để Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong phòng, chống dịch, cũng như là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội.

Bày tỏ vui mừng được đón Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới thăm, chúc mừng Ðại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam khẳng định, nối tiếp truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, phát huy6 tinh thần nhập thế, Giáo hội sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng, ni, phật tử thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ðảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 6-5, Ðoàn đại biểu của Bộ Công an đến chúc mừng GHPG Việt Nam và các tăng, ni, phật tử tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ðại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng lẵng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức, tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản mạnh khỏe, an lạc. Ðồng thời khẳng định, thời gian qua, GHPG Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với nhân dân, đất nước và dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước; có những hành động tốt đẹp, nhân văn của các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử trong việc chung sức cùng chính quyền các cấp và cộng đồng phòng, chống, đẩy lùi hiệu quả dịch Covid-19.

Ngày 6-5, tại Chùa Thanh, TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Ðoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đến chúc mừng Ban Trị sự GHPG tỉnh cùng các chức sắc, tăng, ni, phật tử mùa Phật đản an lạc, nhiều niềm vui. Ðại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban Trị sự trong tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua…; đồng thời mong muốn, Ban Trị sự tiếp tục đồng hành cùng MTTQ các cấp trên địa bàn trong thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Từ ngày 2 đến 6-5, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các chức sắc, cơ sở Phật giáo tiêu biểu, các vị cao tăng, hòa thượng, ni trưởng, ni sư... tại các chùa trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, đại diện lãnh đạo tỉnh chúc mừng các Chư tôn đức Giáo phẩm cùng tăng, ni và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo pháp và gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần nhập thế của tăng, ni và đồng bào phật tử ở Huế đã kịp thời tham gia cứu trợ, chia sẻ, an ủi động viên những hoàn cảnh, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày 6-5, Ðoàn lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG TP Cần Thơ, các hòa thượng, tăng, ni trụ trì một số chùa, tịnh xá trên địa bàn. Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo, đồng bào phật tử TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Ngày 6-5, Ðoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG tỉnh An Giang. Ðoàn đã chúc mừng các chức sắc, tăng, ni, phật tử hưởng Ðại lễ Phật đản an lành, đoàn kết, hạnh phúc, mong muốn các chức sắc, tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo an sinh xã hội và phục hồi phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44371902-tham-chuc-mung-nhan-dai-le-phat-dan-2020.html