Thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị giáo dục

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu thăm, chúc mừng ngành GD-ĐT Vũng Tàu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam Báo BR-VT thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT và các trường học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

Ông Phạm Thành Chung (thứ 4 từ trái qua), Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc cùng lãnh đạo các cơ quan huyện Xuyên Mộc, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Bình Châu tặng hoa, quà chúc mừng GV hưu trí xã Bình Châu. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Ông Phạm Thành Chung (thứ 4 từ trái qua), Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc cùng lãnh đạo các cơ quan huyện Xuyên Mộc, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Bình Châu tặng hoa, quà chúc mừng GV hưu trí xã Bình Châu. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Tại Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu, ông Trần Đình Khoa đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, CNVC của đơn vị cùng các thầy, cô giáo đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu mong muốn, ngành GD-ĐT TP. Vũng Tàu tiếp tục giữ vững, phát huy danh hiệu lá cờ đầu trong ngành GD-ĐT của tỉnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và tạo thêm nhiều sân chơi, hoạt động ngoại khóa để HS rèn luyện kỹ năng mềm…

Thăm Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác nắm bắt, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luồng thông tin xấu, độc.

• Cùng ngày, Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Xuyên Mộc do ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng 8 GV hưu trí trên địa bàn 3 xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang.

Tại các nơi đến thăm, ông Phạm Thành Chung gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe các thầy cô hưu trí, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo đã nghỉ hưu luôn luôn quan tâm, đóng góp kinh nghiệm cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phong trào “khuyến học, khuyến tài” của huyện Xuyên Mộc.

Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc, ông Phạm Thành Chung gửi thầy, cô giáo hưu trí những đóa hoa tươi thắm và quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Dịp này, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức 4 Đoàn cán bộ lãnh đạo đến các xã, thị trấn và đến tận nhà thăm, tặng 64 GV hưu trí trên địa bàn huyện.

• Ngày 19/11, Báo BR-VT đã tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT và Trường THPT Vũng Tàu.

Đoàn do ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trường TH Hạ Long.

Tại các nơi đến thăm, các Trưởng đoàn đã chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, CNVC của các đơn vị nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; chúc các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, yêu nghề, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ban Biên tập Báo BR-VT cho biết, Báo BR-VT luôn đồng hành và thông tin đầy đủ, kịp thời những thành tựu, sự đổi mới, sáng tạo trong dạy và học… của ngành GD-ĐT nói chung và các nhà trường nói riêng.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

• Chiều 19/11, Trường Trung cấp Biên phòng 2 (đóng quân tại TP.Bà Rịa) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cho 1 tập thể, 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

• Ngày 19/11, Đoàn lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, gồm: Học viện Chính trị khu vực II, Trường CĐ Quân y 2 và Trường Quân sự Quân khu 7.

Tại những nơi đến thăm, Đại tá Phạm Phú Ý đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giảng viên của các trường, đồng thời gửi lời cám ơn sâu sắc đến các trường vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên, cán bộ của LLVT tỉnh tham gia và hoàn thành tốt các khóa học tại các nhà trường, góp phần nâng cao trình độ chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

• Trong 2 ngày 18 và 19/11, Đoàn công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đứng chân trên địa bàn phường 11, TP.Vũng Tàu đã đến thăm, chúc mừng các nhà trường trên địa bàn, gồm: Trường TH Phước Thắng, Trường THCS Phước Thắng, Trường MN 30/4 và Trường TH Phước An.

• Chiều 19/11, Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ, GV từng công tác trên địa bàn huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết năm học 2019-2020.

Dịp này, Phòng GD-ĐT huyện khen thưởng cho 6 tập thể xuất sắc, 28 tập thể lao động tiên tiến; 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 114 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 48 cá nhân nhận bằng khen cấp tỉnh và 30 em HS đạt thành tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh; trao tặng 321 suất quà cho cựu GV. Ngoài ra, từ nguồn vận động, UBND huyện cũng trao 16 suất học bổng cho HS mắc bệnh hiểm nghèo.

• Ngày 19/11, Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức tổ chức chương trình “Gặp mặt - tọa đàm mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)”. Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện và 160 thầy, cô giáo, cán bộ quản lý qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục. Đồng thời cùng với các đại biểu, thầy, cô giáo ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục và những thành quả mà ngành đã đạt được trong thời gian qua.

Trước đó, huyện Châu Đức tổ chức 4 đoàn đến thăm, tặng quà 38 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/tham-chuc-mung-cac-co-quan-don-vi-giao-duc-913934/