Thăm chợ đá quý độc nhất vô nhị tại Việt Nam

Sau gần 30 năm hình thành, chợ đá quý Lục Yên (Yên Bái) không chỉ trở thành điểm đến của nhiều người kinh doanh trong nghề mà còn là nơi tham quan thu hút nhiều du khách đến thăm và mua sắm vật kỷ niệm.

Bắt đầu hình thành từ thập kỷ 90, chợ đá quý Lục Yên trở thành một dấu ấn mỗi khi nhắc đến Yên Bái. Ảnh: Baoyenbai.

Chợ đá quý Lục Yên họp ở một góc hồ nước lung linh trung tâm thị trấn. Ảnh: Zing.

Chợ họp cả tuần nhưng chỉ vài ba tiếng vào buổi sáng và đông vui nhất là vào ngày chủ nhật. Ảnh: Tiền phong.

Tùy vào thời tiết mà phiên chợ đá quý diễn ra sớm hay muộn. Ảnh: Tiền phong.

Cả khu chợ có khoảng ba bốn chục sạp hàng. Mỗi gian hàng rộng chưa đến 1,2 m. Ảnh: Zing.

Mỗi gian hàng chỉ có một bàn, một ghế và một chủ. Ảnh: Tiền phong.

Người bán hàng đều là phụ nữ. Hầu hết họ đã gắn bó với chợ này từ khi nó hình thành. Ảnh: Dulichviet.

Giá các sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Tiền phong.

Ruby, Saphia là hai dòng đá quý, nổi bật nhất trong khu chợ. Ảnh: Dulichviet.

Chủ gian hàng lấy sản phẩm đá đã chế tác sẵn hoặc đá sơ chế thô rồi bày biện trên bàn gỗ theo từng loại. Ảnh: Zing.

Khách mua không chỉ là dân buôn người Việt, mà có cả người buôn từ Thái Lan, Lào, Trung Quốc, phương Tây. Ảnh: Tiền phong.

Bên cạnh người kinh doanh đá quý, không ít khách nghe tiếng chợ đá quý Yên Bái mà đến để xem và mua cho mình sản phẩm làm kỷ niệm. Ảnh: Tiền phong.

Việc mua bán không quá cầu kỳ mà đơn giản như mua mớ rau, con cá. Ảnh: Zing.

Video: Chợ đá quý Lục Yên. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tham-cho-da-quy-doc-nhat-vo-nhi-tai-viet-nam-1030589.html