'Thâm canh' cần sa trong nhà

Qua công tác quản lý địa bàn, từ tháng 10-2018, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nắm được nguồn tin, tại tổ 54 (P. Hòa Thọ Đông) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Kiên trì theo dõi và xác minh, CAP Hòa Thọ Đông phát hiện tại căn nhà 2 tầng ở khu vực này có 2 thanh niên từ nơi khác đến ở nhưng chưa đăng ký tạm trú. Điều bất thường là thi thoảng họ mới ghé về căn nhà này để chăm sóc cây cảnh trên tầng 2. Những người sống xung quanh không biết 2 thanh niên trồng cây gì nhưng họ tỏ ra hết sức cảnh giác trong việc chăm sóc cây và tuyệt nhiên không cho ai lên tầng 2 để xem. Và thi thoảng, có một số đối tượng lạ mặt hỏi đường đến ngôi nhà này và khi đón khách vào, chủ nhà nhanh chóng khóa cửa và không ai biết hoạt động bên trong.

Nguyễn Anh Vỹ và số cần sa tang vật bị cơ quan CA phát hiện thu giữ.

Nguyễn Anh Vỹ và số cần sa tang vật bị cơ quan CA phát hiện thu giữ.

Những biểu hiện lạ này nhanh chóng được CAP Hòa Thọ Đông báo cho CAQ Cẩm Lệ để xác minh làm rõ. Đại tá Đặng Văn Khuôn- Trưởng CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CAQ Cẩm Lệ khẩn trương phối hợp CAP Hòa Thọ Đông vào cuộc xác minh, làm rõ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 11-2018, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Cẩm Lệ xác định, người đang ở ngôi nhà này là Phạm Ngọc Bảo (1993, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định). Bảo được gia đình mua ngôi nhà này ở để làm việc tại Đà Nẵng. Còn thanh niên thường lui tới nhà Bảo là Nguyễn Anh Vỹ (1996, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đi sâu tìm hiểu về 2 thanh niên này, cơ quan CA biết được cả Bảo và Vỹ đều nghiện ma túy dạng cần sa và họ đang trồng cây cần sa trong chậu cảnh tại nhà Bảo đang ở để sử dụng và bán cho con nghiện.

Quyết không để cho số cây độc hại phát tán ra cộng đồng và tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này tồn tại trong khu dân cư, Trung tá Nguyễn Quang Minh- Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phá án, bắt giữ số đối tượng liên quan. 9 giờ 30 ngày 8-11, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa Thọ Đông tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi ở của Phạm Ngọc Bảo ở tổ 54 (P.Hòa Thọ Đông). Tại đây, CAQ Cẩm Lệ bắt quả tang Nguyễn Anh Vỹ đang tàng trữ trái phép một lượng lớn chất ma túy dạng cần sa gồm thân, lá và hạt cùng một số dụng cụ sử dụng chất độc hại này. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện tại phòng vệ sinh ở tầng trệt có trồng 7 cây cần sa trong chậu. Và trên tầng 2 ngôi nhà Bảo đang ở có trồng 2 cây cần sa cao từ 22-55cm.

Cây cần sa được trồng tại nơi ở của Phạm Ngọc Bảo.

Trước những tang chứng, vật chứng quá rõ, kết hợp thông tin trinh sát đã có, qua đấu tranh, Nguyễn Anh Vỹ thừa nhận hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Vỹ liên lạc mua cần sa và bán lại cho nhiều con nghiện tại các địa bàn Q. Cẩm Lệ, Q. Liên Chiểu, Q. Hải Châu, Q. Sơn Trà... để kiếm lời và sử dụng. Ngoài ra, Vỹ còn thừa nhận cùng Bảo trồng 9 cây cần sa tại nơi Bảo cư trú để sử dụng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Vỹ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng việc Vỹ và Bảo trồng 9 cây cần sa tại nơi Bảo cư trú, CAQ Cẩm Lệ sẽ có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trung tá Hồ Ngọc Bách- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ cho biết, từ vụ án này, Cơ quan CA khuyến cáo người dân không được trồng cây cần sa dưới bất cứ hình thức nào. Vì loại cây này chứa chất ma túy, nếu trồng có thể sẽ cấu thành tội “Trồng cây thuốc phiện, cây cô-ca, cần sa hoặc các loại cây khác chứa chất ma túy”. Theo quy định của pháp luật, tội này có thể bị phạt tù giam đến 7 năm.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198686_-tham-canh-can-sa-trong-nha.aspx