Thảm án ở Đan Phượng: Nạn nhân bị chém trọng thương đã bình phục

Thông tin từ Bệnh viện 19-8, chị Đỗ Thị Nhung - nạn nhân bị thương trong vụ thảm án ở Đan Phượng (Hà Nội) đã bình phục.

Sáng 10/9, một lãnh đạo bệnh viện 19-8 cho biết, chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi) - nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng ở huyện Đan Phượng đã bình phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

“Bệnh nhân Nhung đã bình phục, nhận biết được người thân và không phải thở bằng máy" - lãnh đạo bệnh viện nói.

Hội Phụ nữ TP Hà Nội tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau thảm án.

Hội Phụ nữ TP Hà Nội tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau thảm án.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng thông tin: "Tuy đã bình phục nhưng một cánh tay của bệnh nhân bị gãy nên các bác sĩ bệnh viện vẫn đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân”.

Như đã đưa tin, ngày 1/9, tại cụm thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong, trong đó có một cháu bé.

Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ở cùng địa chỉ), là anh em với nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tham-an-o-dan-phuong-nan-nhan-bi-chem-trong-thuong-da-binh-phuc-548905.html