Thảm án ở Cao Bằng: 4 người trong gia đình tử vong

Sau khi dở trò đồi bại bất thành với cô gái trẻ, nghi phạm Lê Đình Khánh đã cầm dao đuổi theo chém cô gái cùng 3 người khác trong gia đình tử vong. Gây thảm án giết 4 người xong, nghi phạm đã phóng hỏa đốt nhà các nạn nhân.

Theo báo Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (ngày 7/5), tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng. Thời điểm trên, một nam thanh niên người địa phương sau khi đi làm nhà mới cho người thân về, đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cô gái ở một thôn trên địa bàn, nhưng nạn nhân bỏ chạy.

Hiện trường vụ thảm án. (Ảnh: Tiền phong)

Khi cô gái chạy sang nhà người thân bên cạnh kêu cứu và bị thanh niên này đuổi theo cầm dao chém khiến nạn nhân tử vong. Lúc này có 3 người thân của cô gái vừa bước ra ngoài cũng bị nam thanh niên chém trọng thương, trong đó có 2 cháu bé.

Do vết thương quá nặng nên cả 3 nạn nhân này cũng tử vong sau đó. Dã man hơn, sau khi gây án đối tượng còn đốt nhà nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet về vụ việc, ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng đã xác nhận thông tin vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra trên địa bàn xã lúc nửa đêm, sáng sớm nay.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Thạnh Anh, ngay sau khi nhận được tin báo từ địa phương, lực lượng chức năng huyện Thạch An và Công an tỉnh Cao Bằng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Sơn Tuấn - Trưởng Công an huyện Thạnh Anh cho biết qua xác minh ban đầu, nghi phạm gây án được xác định là Lý Đình Khánh, 30 tuổi, trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạnh An, tỉnh Cao Bằng.

Vụ việc đã được Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý, lập hồ sơ điều tra. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, nghi phạm là người cùng xóm với các nạn nhân, sau khi gây án còn quay lại nhà cô gái cách đó 100m rồi phóng hỏa đốt nhà, đối tượng đã bị bắt sau khoảng 2 giờ gây án.

Hiện nghi phạm đã được di lý về cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tham-an-o-cao-bang-4-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-101661