Thảm án 5 người bị chém tử vong ở Thái Nguyên: Đối tượng sát hại chính vợ của mình

Đến 10h05 phút sáng 26/12, đối tượng nghi ngáo đá dùng dao chém nhiều người dân thôn Lương Bình 2 (Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên) đã bị bắt. Danh tính các nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng xác định.

Sáng 26/12, thông tin từ Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 10h, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn trên núi gần địa phương.

Đối tượng được xác định là Hoàng Văn Chín (SN 1976. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Theo đó, các nạn nhân bị chém đầu tiên được xác định tử vong là chị Ma Thị Hường (vợ đối tượng Chín, SN 1976).

Hình ảnh đối tượng Hoàng Văn Chín. Ảnh: NVCC

Hình ảnh đối tượng Hoàng Văn Chín. Ảnh: NVCC

Khi phát hiện ra sự việc đau lòng cùng tiếng tri hô, kêu gào thất thanh của chị Hường, người dân trong vùng đã chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng Chín tiếp tục chém anh Lường Văn Bánh (SN 1974 - anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) tử vong.

Đối tượng và các nạn nhân tử vong đều cùng trú tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú. Sau khi gây án, đối tương Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ thảm án tại Thái Nguyên. Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ UBND xã Sơn Phú, nguyên nhân ban đầu được nhận định là xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng của đối tượng Chín. Trong lúc mâu thuẫn, chán nản, đối tượng đã sử dụng ma túy, bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 26/12, vụ thảm án rụng động khiến 5 người bị chém tử vong đã xảy ra tại thôn Lương Bình 2 (xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Vụ thảm án đau lòng xảy ra vào thời điểm đầu tờ mờ sáng, khi nhiều người dân chưa thức dậy nên đã gây hoảng loạn cho nhiều người dân.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tham-an-5-nguoi-bi-chem-tu-vong-o-thai-nguyen-doi-tuong-sat-hai-chinh-vo-cua-minh-20191226105706366.htm