ThaiBev dự định IPO mảng bia của Thái Lan và Việt Nam tại Singapore

Thông tin từ Bloomberg cho hay, Thai Beverage Pcl (ThaiBev) đang xem xét phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) mảng kinh doanh bia tại thị trường Singapore.

Đây có thể là thương vụ lớn nhất trong gần 1 thập kỷ qua tại thị trường này với giá trị lên tới 10 tỷ USD. Thương vụ IPO lớn nhất trên thị trường Singapore cho đến nay thuộc về Hutchison Port Holdings Trust diễn ra vào năm 2011, giá trị 5,5 tỷ USD.

"Ông lớn" ngành đồ uống đến từ Thái Lan này dự định tiến hành IPO mảng bia bao gồm cả Thái Lan và Việt Nam, theo nguồn tin của Bloomberg.

ThaiBev nổi tiếng với sản phẩm bia Chang, đã có mặt ở nhiều quốc gia thuộc khối ASEAN trong đó có Việt Nam. Năm 2017, ThaiBev mua 53,59% vốn Sabeco (HoSE: SAB), đủ quyền chi phối. Song Bộ Công Thương vẫn còn sở hữu 36% vốn, vẫn có quyền phủ quyết những vấn đề quan trọng. Sabeco hiện chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam.

Ngoài mảng bia, ThaiBev còn kinh doanh rượu, đồ uống không cồn và thực phẩm. Trong đó, mảng bia và rượu đóng góp gần 90% doanh thu tập đoàn. ThaiBev thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu nhất Thái Lan với tài sản 19,5 tỷ USD, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Theo Tường Như/NDH

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/thaibev-du-dinh-ipo-mang-bia-cua-thai-lan-va-viet-namb-tai-singapore-77897.html