Thái tử UAE bẽ bàng bỏ về sau bàn thua thứ 2, mặc CĐV khóc lóc

Thái tử Mohammed Bin Zayed phải nhận những lời chỉ trích từ báo Qatar trước nhiều hành động không đẹp trước và trong trận bán kết 2 tại Asian Cup 2019.

Tờ Aljazeera (Qatar) bản tiếng Ả Rập đăng bài viết ngay sau trận bán kết Asian Cup 2019 với tiêu đề: "Đây chính là những gì UAE đã làm cho người dân của họ… rời cuộc chơi trong nước mắt cùng sự bẽ mặt và Bin Zayed thì bỏ đi từ sớm".

Mở đầu, bài viết miêu tả việc các cầu thủ UAE đã không thể rời sân sau khi để thua đến 0-4 trước Qatar. Họ gục ngã, sụp đổ và bật khóc nức nở bởi những kỳ vọng, áp lực đã đặt lên vai họ suốt những ngày qua.

CĐV UAE đã phải rơi nước mắt không chỉ vì thua mà còn bởi màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà.

Tiếp đó, bài viết nhắc lại những gì đã xảy ra trước trận đấu về việc phía UAE đã có những động thái khích lệ tinh thần các cầu thủ thông qua truyền thông và mạng xã hội.

Thái tử Mohammed Bin Zayed - Ảnh: Alijazeera

Thái tử Mohammed Bin Zayed - Ảnh: Alijazeera

Rồi cả những việc làm mang tính "chơi xấu" nhằm gây áp lực lên các cầu thủ Qatar, ngụ ý nhắc đến việc thái tử Nahyan bin Zayed bỏ tiền mua toàn bộ số vé vào sân để tặng các CĐV UAE nhằm ngăn CĐV Qatar đến sân cổ vũ.

"Nhưng rồi "gậy ông lại đập lưng ông" khi chính các cầu thủ UAE mới là những người phải nhận lấy thất bại khi phải mang một gánh nặng quá lớn trên lưng", bài viết nêu rõ.

"Nhưng điều đáng nói nhất là việc Thái tử Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed, người đã có những động thái khích lệ tinh thần các cầu thủ, lại bỏ về chỉ ngay sau khi UAE nhận bàn thua thứ hai, bỏ mặc đội tuyển cho số phận nghiệt ngã và một trận thua bẽ mặt", Aljazeera chốt lại.

Không những thế, ở trận đấu này, các CĐV UAE trên khán đài đã để lại hình ảnh đáng xấu hổ.

Mỗi lần chọc thủng lưới đội chủ nhà, các cầu thủ Qatar đều phải nhận những chai nước được ném xuống từ khán đài. Đặc biệt là ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Almoez Ali ở phút 37. Tiền đạo số 19 của Qatar đã có pha ăn mừng khá khiêu khích khiến CĐV UAE càng thêm bực tức.

Rất nhiều chai nước, dép được ném xuống mặt cỏ sân Mohammed bin Zayed. Đội ngũ an ninh sân đã ra sức ngăn cản, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.

Cổ động viên UAE ném chai nước, giày dép xuống sân trong trận thua 0-4 trước Qatar.

Không chỉ CĐV, cầu thủ UAE cũng tự làm xấu hình ảnh trong mắt người hâm mộ với nhiều pha phạm lỗi thô bạo quá mức cần thiết trong quãng thời gian cuối trận.

Phút 90+1, Ismail Ahmed có tình huống giật cùi chỏ vào mặt cầu thủ đội khách. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ với tiền vệ số 19 của chủ nhà.

Nhấn chìm chủ nhà 4 bàn, Qatar hiên ngang giành vé vào chung kết Asian Cup 2019 mà chưa để thủng lưới lần nào. Đối thủ của đại diện Tây Á sẽ là Nhật Bản - đội tuyển cũng vừa có màn trình diễn xuất sắc với thắng lợi 3-0 trước Iran ở trận bán kết 1.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thai-tu-uae-be-bang-bo-ve-sau-ban-thua-thu-2-mac-cdv-khoc-loc-a261634.html