Thái tử Thái Lan tiếp nhận ngôi vua

Ngày 1.12, thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn (ảnh) từ Đức trở về thủ đô Bangkok để dự buổi lễ tiếp kiến chính thức suy tôn ông làm nhà vua mới của nước này.

Ảnh: Reuters

Chiều cùng ngày, quan nhiếp chính Prem Tinsulanonda cùng đại diện 3 nhánh quyền lực là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) Pornpetch Wichitcholchai và Chánh án Tòa tối cao Veerapol Tungsuwan đến gặp thái tử Maha Vajiralongkorn.

Tại buổi lễ, theo đúng nghi thức, Chủ tịch NLA Pornpetch chính thức mời thái tử lên ngai vàng để trở thành vua Rama X của vương triều Chakri với vương hiệu Maha Vajiralongkorn Badinthorn Theppayawarangkool.

Trước đó, ngày 29.11 NLA đã có cuộc họp đặc biệt để phê chuẩn nghị quyết của nội các Thái Lan suy tôn thái tử lên nối ngôi. Tuy nhiên, lễ đăng cơ phải đợi tới sau lễ hỏa táng nhà vua Bhumibol Adulyadej vào cuối năm 2017.

Từ sau khi quốc vương Bhumibol băng hà ngày 13.10 đến nay, người đứng đầu Hội đồng cơ mật Prem Tinsulanonda tạm thời nhiếp chính do thái tử Vajiralongkorn yêu cầu cho ông thời gian để tưởng nhớ vua cha.

L.Yên
(VP Bangkok)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thai-tu-thai-lan-tiep-nhan-ngoi-vua-770560.html