Thái tử Thái Lan sẽ kế vị cha

Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn hôm qua xác nhận sẽ thực hiện nhiệm vụ thừa kế ngai vài sau khi cha ông qua đời.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej cùng hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn và hoàng hậu Sirikit năm 1999. Ảnh: AFP

"Khi thời gian thích hợp tới, thái tử xác nhận rằng ông đã nhận nhiệm vụ của mình và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình là người thừa kế ngai vàng", Reuters dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho hay.

Tuy nhiên, thái tử đã đề nghị hoãn tổ chức lễ lên ngôi chính thức để để tang cha cùng người dân trong một năm.

"Chúng ta hãy chờ thời điểm thích hợp", ông Prayuth nói thêm.

Ông Maha Vajiralongkorn, 63 tuổi, là con trai duy nhất trong số 4 người con của quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người vừa qua đời chiều qua ở tuổi 88, sau 70 năm trị vì.

Thủ tướng Prayuth đã kêu gọi người dân cảnh giác để duy trì an ninh và yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh sau sự ra đi của nhà vua.

"Mọi người ở mọi vùng miền và khắp cả nước cần cảnh giác để đảm bảo an toàn", ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, thêm rằng an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu. "Về khía cạnh kinh tế, thị trường chứng khoán, thương mại, đầu tư và lĩnh vực kinh doanh, đừng dừng lại".

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/thai-tu-thai-lan-se-ke-vi-cha-28101.html