Thái tử Saudi Arabia thay đổi lập trường, chìa 'cành olive' cho Iran?

Ngày 27/4, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đưa ra một tín hiệu hòa giải tới quốc gia láng giềng đối địch Iran

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đưa ra một tín hiệu hòa giải tới quốc gia láng giềng đối địch Iran. (Nguồn: AFP)

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đưa ra một tín hiệu hòa giải tới quốc gia láng giềng đối địch Iran. (Nguồn: AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình cuối ngày 27/4, Thái tử bin Salman nói: “Iran là một nước láng giềng và tất cả chúng tôi đều muốn có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Iran".

Thái tử Saudi Arabia khẳng định: "Chúng tôi không muốn tình hình Iran trở nên khó khăn. Ngược lại, chúng tôi muốn Iran phát triển… và thúc đẩy khu vực cũng như thế giới tiến tới thịnh vượng”.

Ông bin Salman cũng nói thêm, Riyadh đang làm việc với các đối tác khu vực và toàn cầu để tìm giải pháp cho “cách hành xử tiêu cực” của Tehran.

Những tuyên bố trên đánh dấu một sự thay đổi về thái độ của Thái tử Saudi Arabia, vì trong các cuộc phỏng vấn trước đó ông này thường chỉ trích Iran và cáo buộc nước này gây mất an ninh trong khu vực.

Theo truyền thông, Saudi Arabia và Iran đã có cuộc đàm phán bí mật đầu tiên tại Baghad hôm 9/4. Tuy nhiên, cả hai nước đều không xác nhận thông tin này.

Saudi Arabia và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 2016 sau khi người biểu tình Iran tấn công trụ sở phái đoàn ngoại giao Saudi Arabia.

Hai nước cũng ủng hộ các bên đối địch nhau trong một số cuộc xung đột khu vực, từ Syria đến Yemen, nơi một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đang giao tranh với lực lượng nổi dậy Huthi do Iran hậu thuẫn.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-tu-saudi-arabia-thay-doi-lap-truong-chia-canh-olive-cho-iran-143589.html