Thái tử Saudi Arabia đứng đằng sau thương vụ của Ronaldo

Thái tử Mohammed bin Salman là gương mặt đem lại nhiều thay đổi cho Saudi Arabia kể từ khi trở thành người kế vị ngai vàng, trong đó là kế hoạch chiêu mộ CR7 để quảng bá đất nước.

 Thái tử Mohammed bin Salman sinh năm 1985, thường được gọi tắt là MBS, là con cả là con cả trong số 6 con trai của Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud với người vợ thứ ba Fahda bint Falah bin Sultan. Vị hoàng tử 37 tuổi này cũng là người kế vị ngôi vương của Saudi Arabia trong tương lai.

Thái tử Mohammed bin Salman sinh năm 1985, thường được gọi tắt là MBS, là con cả là con cả trong số 6 con trai của Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud với người vợ thứ ba Fahda bint Falah bin Sultan. Vị hoàng tử 37 tuổi này cũng là người kế vị ngôi vương của Saudi Arabia trong tương lai.

Tháng 6/2017, vua Salman bất ngờ phế truất cháu trai Mohammed bin Nayef (63 tuổi) khỏi vị trí thái tử và thay thế bằng con trai Mohammed bin Salman. Theo sắc lệnh hoàng gia, MBS được chỉ định làm Phó thủ tướng và giữ nguyên chức Bộ trưởng Quốc phòng, trở thành hoàng tử duy nhất cùng lúc nắm giữ ba vị trí quan trọng.

Không giống như nhiều hoàng tử Saudi cùng thế hệ, hoàng tử Salman không bao giờ hút thuốc, uống rượu hoặc đi chơi khuya. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng đánh giá Mohammed bin Salman là người "có vốn hiểu biết sâu rộng, thông minh và khôn ngoan trước tuổi".

MBS cũng là người chủ chốt đứng đằng sau thương vụ CR7 chuyển đến đội bóng Al Nassr ở Saudi Arabia để thi đấu, sau khi rời khỏi CLB MU và đứng ra thuyết phục đội bóng trả không dưới 200 triệu euro/năm cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đây là mức lương cao nhất mà một cầu thủ bóng đá từng nhận được.

"Thái tử Bin Salman cùng những người anh em khác là Naif, Turki và Rakan là con trai của Vua Salman. Tất cả đều là thành viên danh dự của Al Nassr. Họ muốn giúp câu lạc bộ trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Cách tốt nhất để đạt được điều này là mang về cầu thủ hay nhất thế giới", Reuters đưa tin. MBS đang muốn tận dụng danh tiếng và hình ảnh của Ronaldo để giúp đất nước mình giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Theo học chuyên ngành Luật tại Đại học King Saud ở quê nhà, Mohammed bin Salman thâu tóm nhiều quyền lực về tay ở độ tuổi mới ngoài 30. Kể từ khi vua cha Salman lên ngôi năm 2015, thái tử 37 tuổi đã tận dụng sức ảnh hưởng của cha mình để tái cấu trúc nền kinh tế vương quốc và theo quan điểm cứng rắn, đối đầu với các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Iran.

Điểm nhấn của MBS là thành viên hoàng gia này đã thúc đẩy nới lỏng tính nghiêm ngặt trong các bộ luật xã hội Hồi giáo. Cụ thể, thái tử ủng hộ việc nữ giới được chơi thể thao, phụ nữ được tự do làm những việc hàng ngày như lái xe hoặc tham gia thị trường lao động. Nhờ đó, nữ giới Saudi Arabia có lần đầu tiên chơi bóng đá.

Là thành viên của một trong những hoàng gia giàu nhất thế giới, người thừa kế ngai vàng Saudi Arabia nghiễm nhiên sở hữu khối tài sản trị giá nhiều tỷ USD và có cuộc sống xa hoa, vương giả. Vị thái tử này nổi tiếng với những khoản chi tiêu hào phóng. Thái tử Salman từng vung tay chi hàng trăm triệu USD mua các xa xỉ phẩm.

Bất động sản nổi tiếng nhất thuộc sở hữu của thái tử Saudi Arabia là tòa lâu đài có tên Chateau Louis XIV, nằm gần Versailles (Pháp) và có trị giá khoảng 275 triệu euro. Các cánh cửa trong lâu đài được dát vàng, cùng bể bơi, hầm rượu và cả một thủy cung ngầm. Thái tử cũng sở hữu 2 căn nhà ở London (Anh) và 1 căn ở vùng biển miền Nam Tây Ban Nha, theo New York Times.

Ngoài ra, thái tử còn là chủ nhân của du thuyền siêu sang Serene trị giá khoảng 500 triệu USD, bao gồm cả không gian chứa một chiếc tàu ngầm. MBS cũng từng chi tới 389 triệu euro để mua tác phẩm Salvatore Mundi của danh họa Leonardo da Vinci.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Thái tử Salman cho rằng tài chính là vấn đề cá nhân và mình không cần phải xin lỗi vì sống xa hoa. "Tôi là một người giàu chứ không phải người nghèo, là thành viên của hoàng gia đã trị vì hàng trăm năm trước khi Saudi Arabia ra đời. Tôi đã dành ít nhất 51% tài sản cho người dân và 49% cho bản thân mình”, vị thái tử nói.

Tháng 9 năm ngoái, Quốc vương Salman bin Abdulaziz đưa ra quyết định bổ nhiệm thái tử Mohammed bin Salman lên chức thủ tướng của Saudi Arabia. Một quan chức trong nước cho biết vai trò mới phù hợp với những gì MBS đảm nhiệm từ trước, bao gồm đại diện đất nước trong các chuyến công du nước ngoài và chủ trì những cuộc họp thượng đỉnh do quốc gia Trung Đông này tổ chức.

Hiền Thy

Ảnh: Reuters, AP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-tu-saudi-arabia-dung-dang-sau-thuong-vu-cua-ronaldo-post1393085.html