Thái tử mang băng đội trưởng U22 Brunei giàu gấp vài chục lần Ronaldo

Là con trai hoàng tử Jefri Bolkiah và cháu quốc vương Hassanal Bolkiah, đội trưởng U22 Brunei Faiq Bolkiah từng khoác áo 5 CLB tại Anh và hiện thi đấu dự bị tại Leicester City.

Faiq Bolkiah dường như là người sớm có được cả thế giới. Là cháu trai của Quốc vương Brunei, Faiq hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 15 tỷ bảng. Điều này giúp cậu là cầu thủ bóng đá trẻ tuổi giàu nhất thế giới.

Faiq Bolkiah dường như là người sớm có được cả thế giới. Là cháu trai của Quốc vương Brunei, Faiq hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 15 tỷ bảng. Điều này giúp cậu là cầu thủ bóng đá trẻ tuổi giàu nhất thế giới.

Faiq đã sớm sống trong nhung lụa của một gia tộc giàu có. Chàng trai này được cho là đã lớn lên trong cung điện xa hoa của vương quốc Brunei.

Cha của Faiq là ông Jefri Bolkiah, được biết đến như một tay chơi của hoàng gia Brunei. Jefri được cho là đã sống khá hoang phí khi thổi bay khoảng 10 tỷ bảng sau 15 năm làm người đứng đầu cơ quan đầu tư Brunei.

Ông còn được cho là chi 35 triệu bảng mỗi tháng cho xe hơi, đồng hồ, bút vàng trắng. Sự chịu chơi của đại gia này còn lên tới 1 triệu bảng trong các bữa tiệc karaoke với các cô gái xinh đẹp.

Jefri cũng được cho là đã sở hữu 2.300 chiếc xe hơi, bao gồm một đội xe của Bentley, Ferraris và Rolls-Royces. Đặc biệt hơn, ông còn chịu chơi đến mức ủy thác cho một nghệ sĩ để tạo ra một bức tượng khiêu dâm của ông và vị hôn thê của mình, trị giá 500.000 bảng. Người đàn ông này cũng từng chi ra khoảng 5 triệu bảng cho một tấm thảm được dệt bằng chỉ vàng và đồ trang sức.

Faiq Bolkiah đứng ra kế thừa một chiếc thuyền có tên Tits của cha mình.

Khi Jefri muốn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình, ông cũng muốn gây ấn tượng với cậu con trai 7 tuổi bấy giờ. Ông đã bất ngờ mời danh ca nhạc pop huyền thoại Michael Jackson để thực hiện một buổi hòa nhạc riêng cho gia đình. Cha của Faiq Bolkiah đã trả cho Jackson khoảng 12,5 triệu bảng để nhận được đặc quyền trên. Đây được xem là thay đổi lớn cho hoàng gia Brunei thời bấy giờ.

Sự giàu có không ngăn được tình yêu bóng đá của chàng trai trẻ. Faiq bắt đầu theo đuổi nghiệp bóng đá khi mới 9 tuổi tại AFC Newport (Wales). Sau đó, anh tới Southampton và sinh hoạt tại học viện đào tạo tài năng trẻ này trong 4 năm, trước khi qua các đội Arsenal, Chelsea, và hiện tại là Leicester City. Anh là thành viên tuyển quốc gia Brunei và là đội trưởng trong Cúp Tsunami Đoàn kết Thế giới Aceh 2017.

Là cháu trai của Quốc vương Brunei - người nắm trong tay 15 tỷ bảng, Faiq là cầu thủ giàu có nhất thế giới với khối tài sản gấp vài chục lần Ronaldo (400 triệu bảng) và Messi (250 triệu USD).

Chàng trai trẻ với cuộc sống xa hoa đời thường.

Thay vì sống cuộc sống của một hoàng tử, Faiq lại chọn trở thành cầu thủ bóng đá.

Faiq Bolkiah khẳng định gia đình có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bóng đá của mình.

Gia thế khủng, tài năng thể thao và vẻ ngoài điển trai như thế này, không khó để Faiq đốn tim nhiều người hâm mộ.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-tu-mang-bang-doi-truong-u22-brunei-giau-gap-27-lan-ronaldo-post1017424.html