Thái tử Charles ngừng cách ly sau 7 ngày dương tính với SARS-CoV-2

Tính đến nay, vị thái tử đã tự cách ly được 7 ngày sau khi có thông báo rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và có biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Thái tử Charles (phải) và phu nhân Camilla (trái). (Nguồn:THX/TTXVN)

Thái tử Charles (phải) và phu nhân Camilla (trái). (Nguồn:THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Cung điện Clarence của hoàng gia Anh ngày 30/3 thông báo Thái tử Charles hiện đã ngừng tự cách ly sau 7 ngày kể từ khi ông được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn Cung điện Clarence nêu rõ: “Sau khi tham vấn bác sỹ, Thái tử xứ Wales giờ đã ngừng tự cách ly.”

Cung điện Clarence là nơi ở chính thức của Thái tử Charles và phu nhân Camilla - Công tước xứ Cornwall.

Theo thông báo, vị thái tử 71 tuổi có “tình trạng sức khỏe tốt” và hiện ông đang tuân theo các quy định chung của chính phủ cũng như các biện pháp kiểm soát về y tế đang được áp dụng trên toàn quốc.

Tính đến nay, vị thái tử đã tự cách ly được 7 ngày sau khi có thông báo rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và có biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Trong khi đó, phu nhân Camilla có kết quả âm tính nhưng bà vẫn đang tự cách ly./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-tu-charles-ngung-cach-ly-sau-7-ngay-duong-tinh-voi-sarscov2/631447.vnp