Thái tử Ả Rập Saudi bất ngờ xuất hiện tại Nga, xóa tan tin đồn mất tích

Thái tử Mohammed bin Salman bất ngờ có mặt tại Nga sau hơn một tháng không xuất hiện trước công chúng hay ống kính truyền thông.

Tại sân bay, Thái tử Salman được linh vật của World Cup 2018 – chú sói Zabivaka – chào đón. - Ảnh: SPA

Hôm qua (14/6), Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman đến thủ đô Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham dự lễ khai mạc World Cup 2018.

Tại sân bay, Thái tử bin Salman được linh vật của World Cup 2018 – chú sói Zabivaka – chào đón. Ông đã ký lên một quả bóng do linh vật mang tới để làm kỷ niệm.

Đáng chú ý là Thái tử Ả Rập Saudi đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt 5 tuần qua, khiến dư luận đồn đoán ông đã bị sát hại trong một âm mưu đảo chính hồi cuối tháng 4.

Theo ông Mohammed al-Mas'ari - Tổng thư ký đảng Phục hưng Hồi giáo, Thái tử Mohammed bin Salman đã bị thương trong vụ tấn công hỏa lực nặng bên ngoài cung điện ngày 21/4. Thông báo từ Hoàng cung cho biết việc khai hỏa là do một máy bay không người lái đồ chơi tiếp cận quá gần cung điện.

Nhưng truyền thông sau đó xuất hiện thông tin xảy ra đảo chính do nhiều thành viên hoàng tộc chống lại vua Salman, không có máy bay không người lái nào ở cung điện khi đó mà là những phương tiện mang súng máy hạng nặng bắn phá loạn xạ. Thông tin cũng cho hay Thái tử Mohammed bin Salman được đưa đến một hầm trú ẩn trong căn cứ quân sự gần đó để đảm bảo an toàn.

Thậm chí người ta còn đăng cáo phó giả trên mạng xã hội và cho biết nhân vật thừa kế ngai vàng Ả Rập Saudi đã được chôn cất. Dù vậy, dư luận cho đến giờ vẫn không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Thái tử Salman biến mất bí ẩn.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thai-tu-a-rap-saudi-bat-ngo-xuat-hien-tai-nga-xoa-tan-tin-don-mat-tich-a233053.html