Thái Sơn Nam tự tin đánh bại đối thủ Trung Quốc dù mất chân sút uy lực

Trước trận đối đầu Shenzhen Nanling Tielang (Trung Quốc) tại tứ kết giải vô địch futsal các CLB châu Á, Thái Sơn Nam mất chân sút uy lực Vũ Đức Tùng bị nứt ngón cái, sớm chia tay giải.

Pha bóng dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Vũ Đức Tùng

Pha bóng dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Vũ Đức Tùng

Kết thúc vòng đấu bảng, Thái Sơn Nam đã đánh bại CLB Naft Al-Wasat SC với tỷ số sít sao 6-4 để xếp nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Tiếc là chiến thắng đó đã phải trả giá đắt khi Vũ Đức Tùng chấn thương nặng.

Thái Sơn Nam mất "chân sút búa tạ" trước tứ kết Futsal châu Á 2019

Cầu thủ thi đấu ở vị trí Pivo (trung phong đá cao nhất) của nhà vô địch futsal Việt Nam đã bị một cầu thủ Naft Al-Wasat SC giẫm phải chân và kết thúc trận đấu sớm.

Vũ Đức Tùng là chân sút hiệu quả của Thái Sơn Nam, đã ghi 2 bàn sau 3 trận tại giải vô địch futsal các CLB châu Á 2019

Đức Tùng là cái tên được các cầu thủ Thái Sơn Nam đánh giá rất cao nhờ khả năng tì đè với những cú sút đầy uy lực. Anh đã có một bàn thắng quan trọng vào lưới Naft Al-Wasat SC, trước đó là Al-Rayyan (Qatar) trong chiến thắng 5-1.

Tại Thái Lan, Đức Tùng được BHL đưa đi kiểm tra tại Bangkok Hospital Media Center. Đây là bệnh viện đầu tiên được FIFA công nhận đạt chuẩn ở Đông Nam Á.

Phim chụp chấn thương xương ngón chân cái của Vũ Đức Tùng

Sau khi chụp X-Quang, các bác sĩ ở đây cho biết Đức Tùng bị nứt xương đốt ngón chân cái, phải bó cố định và nghỉ đến hết giải. Điều này có nghĩa Thái Sơn Nam sẽ mất đi một mũi công lợi hại, đặc biệt với những phương án đá phạt với các cú sút búa bổ.

Mặc dù vậy, toàn đội đều quyết tâm mỗi người sẽ gắng thêm một chút, để ghánh vác thay phần của đồng đội trong cuộc đối đầu với Shenzhen Nanling Tielang (Trung Quốc) ở tứ kết giải vô địch futsal các CLB châu Á 2019.

Vũ Đức Tùng trao đổi và nghe dặn dò từ bác sĩ Thái Lan ở bệnh viện đầu tiên ở Đông Nam Á được FIFA cấp chứng nhận đạt chuẩn

Đây là đội bóng xếp Nhì bảng A với 6 điểm, gồm 2 chiến thắng trước Osh EREM (Kyrgyzstan) và FC Seoul (Hàn Quốc) và thất bại 1-4 trước Port FC của Thái Lan.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 14.8. Nếu vượt qua đối thủ Trung Quốc, Thái Sơn Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Vamos Mataram và đội nhất bảng D vốn sẽ được quyết định trong ngày thi đấu hôm nay.

Ở giải năm 2018, Thái Sơn Nam đã lọt vào chung kết và đoạt ngôi á quân. Năm nay, đội đã đầu tư rất mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang với mục tiêu cao nhất, để lần đầu tiên đưa một CLB Việt Nam đứng trên đỉnh châu Á.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thai-son-nam-tu-tin-danh-bai-doi-thu-trung-quoc-du-mat-chan-sut-uy-luc-104194.html