Thái Sơn Nam quyết đấu nhà vô địch châu Á

Thái Sơn Nam sẽ hoàn thành mục tiêu vào bán kết Giải vô địch futsal các CLB châu Á, nếu giành chiến thắng trước đại diện Nhật Bản là CLB Nagoya Oceans ở trận tứ kết tối nay.

Thái Sơn Nam thắng nghẹt thở trước CLB Qatar để đoạt vé vào tứ kết.

Với tư cách là nhà vô địch giải futsal quốc gia 2017, Thái Sơn Nam đại diện cho Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2018 diễn ra từ ngày 1 đến 12/8 tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Ðây là lần thứ 5, CLB futsal truyền thống nhất Việt Nam góp mặt ở sân chơi cấp châu lục này. Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đặt mục tiêu ít nhất lọt vào vòng bán kết, thành tích mà chúng ta từng đạt được ở hai mùa giải 2015 và 2017.

Ðể đạt được mục tiêu tối thiểu đề ra, Thái Sơn Nam cần vượt qua đối thủ mạnh Nagoya Oceans (Nhật Bản) tại tứ kết. Trước đó, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đoạt vé vào vòng knock-out với tư cách là đội nhì bảng B. Tại vòng bảng, đại diện Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 10-1 trước Jeonju Mag (Hàn Quốc) ở trận ra quân, sau đó thua đáng tiếc Nafit Al Wasat (Iraq) với tỷ số 3-4, trước khi vượt qua Al Dhafra (Qatar) với tỷ số 4-3.

Ðối thủ Nagoya Oceans của Thái Sơn Nam có truyền thống ở sân chơi châu lục với 3 lần lên ngôi vô địch (vào các năm 2011, 2014, 2016). Tại giải đấu năm nay, họ vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Ðánh giá về đối thủ, HLV Miguel Rodrigo cho biết: “Tôi cho rằng, đội hình Nagoya hiện tại không quá vượt trội so với chúng ta về thể lực lẫn chiến thuật. Dù vậy, họ hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu với thành tích 3 lần đăng quang. Nhưng chúng ta có khát khao cháy bỏng và tham vọng đánh bại họ, để tạo nên lịch sử cho futsal Việt Nam qua từng năm. Ðiều đó giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng với họ trong trận đấu này”.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam cho biết, với sự đầu tư kỹ lưỡng, chúng ta toàn toàn có quyền tin vào một chiến thắng. “Các cầu thủ và BHL đã chuẩn bị rất kỹ và chu đáo cho giải đấu này. Toàn đội đã tập trung ngay sau khi lượt đi giải VÐQG 2018 kết thúc, sau đó có chuyến tập huấn tại Thái Lan trong vòng 1 tuần, trước khi tham dự giải đấu châu lục tại Indonesia. Hiện tại, đội bóng đang có sự kết hợp rất tốt, đặc biệt là sự thích nghi nhanh chóng của 2 ngoại binh là Roberto Tobe (hậu vệ người Guine) và Altawail (tiền đạo người Kuwait)”.

Trọng Ðạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-son-nam-quyet-dau-nha-vo-dich-chau-a-1310491.tpo