Thái Sơn Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải Futsal Cúp quốc gia

Chiều 27/11, Giải Futsal Cúp quốc gia HDBank năm 2018 được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ (phường Đại Yên, TP Hạ Long) đã khép lại.

Tham dự buổi lễ, về phía Ban Tổ chức có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội Thái Sơn Nam.

Giải năm nay có 9 đội tham gia tranh tài, chia làm 2 vòng. Sau khi thi đấu giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 còn 8 đội gồm: Thái Sơn Nam, Sanatech Sanets Khánh Hòa, Hải Phương Nam Đại học Gia Định, Sài Gòn FC, Cao Bằng, TTH Green Quảng Ninh, Thái Sơn Bắc, Sanna Khánh Hòa.

Trận chung kết giữa Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa là một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy gay cấn. Thái Sơn Nam có thuận lợi hơn đội bạn khi bất ngờ có tỷ số ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, tuy nhiên họ lại nhanh chóng đánh mất thế trận và bị Sanna Khánh Hòa vươn lên dẫn trước 2-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi nhanh chóng chiếm lại thế trận và có liên tiếp 2 bàn thắng. Không còn gì để mất, Sanna Khánh Hòa dồn lên tấn công nhưng Thái Sơn Nam rất bình tĩnh hóa giải thành công, bảo vệ tỉ số 3-2 chung cuộc và lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở giải đấu này.

Thái Sơn Nam (áo trắng) đã có trận thắng thuyết phục để đoạt ngôi vô địch.

Ở trận đấu tranh hạng 3, Hải Phương Nam Đại học Gia Định đánh bại Thái Sơn Bắc với tỉ số 5-2. Đội bóng chủ nhà THH Green Quảng Ninh đứng thứ 5 chung cuộc.

Hạng nhì, hạng ba lần lượt thuộc về Sanna Khánh Hòa, Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Ban Tổ chức còn trao các giải phụ như: Giải phong cách cho Thái Sơn Nam; cầu thủ xuất sắc nhất cho Đình Hùng (Sanna Khánh Hòa); thủ môn xuất sắc nhất cho Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam); đồng vua phá lưới (3 bàn) cho Nguyễn Phúc (Sanna Khánh Hòa), Thái Huy (Hải Phương Nam Đại học Gia Định), Quang Vũ (Thái Sơn Bắc), Công Hải (THH Green Quảng Ninh).

Việc tổ chức thành công giải đấu cho thấy hệ thống cơ sở vật chất của Quảng Ninh luôn sẵn sàng đáp ứng cho các giải thể thao mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, giải cũng là một trong những "kênh" để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh của mình ra với bạn bè trong nước, quốc tế.

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201811/thai-son-nam-lan-thu-3-lien-tiep-vo-dich-giai-futsal-cup-quoc-gia-2410138/