Thai phụ tử vong sau nâng ngực: Tại sao khám mà không biết có thai?

Liên quan đến việc thai phụ tử vong sau khi nâng ngực, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đặt nghi vấn tại sao bác sĩ khám toàn diện mà không biết bệnh nhân có thai?.

Ngày 9/8, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM làm rõ vụ thai phụ tử vong sau khi nâng ngực. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Sở này phải báo cáo sự việc trước ngày 10/8 tới.

Hình ảnh trước khi nhập viện của nạn nhân. Ảnh FBNV

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết đang làm rõ vấn đề bác sĩ phẫu thuật đặt túi nâng ngực nói không biết chị Quý có thai.

Theo bác sĩ Trạng, trước khi phẫu thuật, bác sĩ phải khám kỹ để đánh giá các nguy cơ đối với bệnh nhân trong quá trình mổ. Bởi thai kỳ là một trong những yếu tố nguy cơ gây nguy hiểm cho người mẹ và thai nhi.

“Tại sao bác sĩ khám toàn diện mà không biết bệnh nhân có thai? Nói không biết họ có thai là không đúng”, Chánh Thanh tra Sở Y tế đặt nghi vấn. Sau khi có báo cáo của các bên liên quan, Thanh tra Sở Y tế sẽ trình giám đốc Sở đề nghị lập hội đồng chuyên môn để làm rõ các vấn đề nêu trên.

Người thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực cho chị Q.A (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) dẫn tới tử vong là bác sĩ Lê Tấn Hùng - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, báo Vietnamnet đưa tin.

Ca nâng ngực (đặt túi ngực dạng Gel) được BS Hùng thực hiện tại Bệnh viện Vạn Hạnh - nơi BS này đăng ký làm ngoài giờ. Tại buổi làm việc hôm nay, phía Sở Y tế TP yêu cầu bác sĩ Lê Tấn Hùng cung cấp chứng chỉ hành nghề, bằng cấp. Đồng thời báo cáo toàn bộ vụ việc nâng ngực cho cô gái đang mang thai dẫn tới tử vong vào thứ 6.

BS Hùng cũng bị yêu cầu ngừng thực hiện tất cả phẫu thuật ngoài vùng Răng hàm mặt ở bất kỳ cơ sở nào. Theo tìm hiểu, ngoài công việc ở BV Răng Hàm Mặt TP.HCM, BS Lê Tấn Hùng có 1 phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và đăng ký làm ngoài giờ tại 2 bệnh viện, trong đó có BV Vạn Hạnh và 1 BV tư nhân khác.

Phạm vi chuyên môn hoạt động làm ngoài giờ của BS Hùng được Giám đốc Sở Y tế TP cấp phép năm 2013 gồm tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ. Tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thai-phu-tu-vong-sau-nang-nguc-tai-sao-kham-ma-khong-biet-co-thai-d105847.html