Thai phụ kể lại quá trình sinh con trên ôtô

Nhờ cảnh sát giao thông mở đường, sản phụ ở Đồng Nai đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong thời gian ngắn nhất.

Chiều 27/3, thạc sĩ Phạm Thị Loan, khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết sản phụ L.T.K.T. (27 tuổi, Đồng Nai) được cấp cứu kịp thời. Ê-kíp sơ sinh đã cắt dây rốn, sổ nhau, may phục hồi tầng sinh môn cho sản phụ. Hiện em bé khỏe mạnh, được tiêm ngừa đầy đủ và có thể xuất viện sớm.

Dần phục hồi tinh thần, chị T. kể lại: "Lúc đó tôi bị vỡ ối, hoang mang vô cùng, chỉ biết gọi cho bác sĩ mình thường khám thai. Bác sĩ dặn nằm xuống, hít sâu, tôi cũng làm theo. Khi xe chạy đến hầm Thủ Thiêm, tôi phải sinh con ngay trên xe. May mắn, hai mẹ con đến bệnh viện kịp lúc".

Sản phụ gửi lời cảm ơn đến nhân viên y tế, tài xế và hai cảnh sát giao thông đã kịp thời mở đường cho xe kịp thời đến bệnh viện.

 Hai cảnh sát giao thông mở đường cho xe chở thai phụ đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Hai cảnh sát giao thông mở đường cho xe chở thai phụ đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chị T. đi từ Đồng Nai đến TP.HCM để nhập viện sinh nở. Tuy nhiên, vừa qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đến đường Võ Văn Kiệt (gần hầm Thủ Thiêm), sản phụ đã sinh con ngay trên xe.

Khi đến cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5), anh Thanh, tài xế ôtô thấy tổ cảnh sát giao thông nên lập tức chạy xuống nhờ cảnh sát dẫn đường, đưa chị gái và em bé đến bệnh viện.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 5 (TP.HCM), lập tức lên xe chuyên dụng, bật còi hú, chạy mở đường cho ôtô chở thai phụ đến bệnh viện gần nhất.

Nhờ có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, tài xế đã đưa sản phụ đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Sản phụ ngay lập tức được chuyển gấp đến phòng sinh.

Chia sẻ thêm về trường hợp của sản phụ sinh con trên ôtô, bác sĩ Loan cho biết may mắn sản phụ đến bệnh viện chỉ trong vòng 10 phút sau sinh. Bé được da kề da với mẹ ngay sau khi cắt rốn.

Bác sĩ Loan khuyến cáo nếu gia đình gặp trường hợp như trên nên bình tĩnh, xử lý đúng theo hướng dẫn sau:

- Đón bé ra nhẹ nhàng, đỡ bé để con không bị tổn thương.

- Lau khô, ủ ấm cho bé bằng khăn hay vải có ngay tại thời điểm đó.

- Dùng một sợi dây nhỏ, mềm để buộc vào giữa dây rốn nhằm ngăn truyền máu từ nhau thai, nên buộc càng xa vị trí bám của dây trên bụng bé càng tốt.

- Tuyệt đối không được cắt dây rốn vì không có dụng vệ sinh phù hợp.

- Đặt bé lên bụng mẹ để mẹ ôm bé giữ ấm, cố gắng không để bé bị nhiễm lạnh.

- Nhanh chóng chuyển mẹ và bé đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi và xử lý.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-phu-ke-lai-qua-trinh-sinh-con-tren-oto-post1197876.html