Thai phụ câm điếc ở Thanh Hóa bị hàng xóm đánh nhập viện

Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) Vũ Quang Thơm cho biết, công an đang làm rõ việc một phụ nữ khuyết tật mang thai bị 2 bố con hàng xóm đánh.

Theo phản ánh của bà Viên Thị Triêm (55 tuổi, xã Tượng Sơn), khoảng 20h ngày 16/8, khi gia đình bà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng ồn, chồng bà chạy ra thì thấy hai bố con ông Ch. ở làng Bòng Sơn đang phá cổng.

Con gái bà Triêm là Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) đang mang thai tháng thứ 8 chạy ra thì bị bố con ông Ch. ném một đoạn cây vào đầu, bị thương.

Chị Hằng tại bệnh viện

Chị Hằng tại bệnh viện

Theo bà Triêm, sở dĩ hai bố con ông Ch. đến nhà đạp phá cổng của gia đình là do trước đó tại cuộc họp thôn Thái Tượng chiều 16/8, ông Nhẫn (chồng bà) có ý kiến về việc gia đình ông Ch. xin đất nghĩa địa ở làng Thái Tượng để xây mộ cho bố mẹ.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Hằng được gia đình đưa đi viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị xây xước nhẹ trên đầu, sức khỏe đã ổn định, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Theo ông Thơm, vụ việc đã được báo cáo lên công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thai-phu-cam-diec-o-thanh-hoa-bi-hang-xom-danh-nhap-vien-559950.html