Thái Phiên và cuốn sách ảnh đánh dấu 10 năm sáng tác ảnh nude

Sau hơn 10 năm loay hoay tới lui xin giấy phép xuất bản từ nhiều nơi, nhiếp ảnh gia Thái Phiên mới được cầm trong tay cuốn sách ảnh nude thứ 2 Miền cổ tích (NXB Hồng Đức) của mình.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên mới được cầm trong tay cuốn sách ảnh nude thứ 2 Miền cổ tích (NXB Hồng Đức) của mình - Ảnh: Lucy Nguyễn

Miền cổ tích được in bìa cứng, dày 146 trang sách, chia thành 3 chương với 95 tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật, in trên giấy đẹp. Xen giữa các tác phẩm ảnh còn có nhiều đoạn tác giả viết về cảm xúc của mình và được dịch, in song ngữ Việt - Anh. Sách sẽ được phát hành sau ngày 22.3 tới với 2.000 bản trong lần in đầu, đánh dấu chặng đường 10 năm sáng tác ảnh nude của tác giả.

Nếu cuốn sách ảnh nude Tạo tác (NXB Hồng Đức) của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên (xuất bản tháng 9.2017) thể hiện cái đẹp của cơ thể phụ nữ qua cuộc chơi ánh sáng được xem là tác phẩm “hé cửa” cho người xem đến với ảnh nude nghệ thuật thì cuốn Miền cổ tích táo bạo và mạnh mẽ hơn nhiều, đã thực sự mở rộng cánh cửa này.

Miền cổ tích trở thành cuốn sách ảnh nude thứ 3 được xuất bản tại VN trong vòng 10 năm trở lại đây (sau cuốn Xuân thì và Tạo tác), cho thấy việc cấp phép sách ảnh nude tại nước ta đã cởi mở hơn, những định kiến về tác phẩm ảnh nude và người chụp ảnh nude nghệ thuật cũng đã dần bị xóa đi.

Lucy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/thai-phien-va-cuon-sach-anh-danh-dau-10-nam-sang-tac-anh-nude-943635.html