Thái Phiên: Đừng dùng kính lúp để kiểm duyệt sách ảnh nude nghệ thuật

Dù đã có kinh nghiệm thực hiện cuốn sách ảnh nude nghệ thuật đầu tiên Xuân thì, tới cuốn sách thứ 2 Miền cổ tích, Thái Phiên vẫn 'nóng lạnh' khi nhớ lại công đoạn xin giấy phép và kiểm duyệt hình ảnh.

Là 1 trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh tiên phong trong thể loại ảnh khỏa thân nghệ thuật, Thái Phiên đã phải trầy vi tróc vẩy, lên bờ xuống ruộng để thực hiện và ra mắt công chúng 2 cuốn sách: Xuân thì và Miền cổ tích. Xuân thì có 71 bức ảnh, tập hợp trong 15 năm tác nghiệp của tác giả, còn Miền cổ tích có 95 bức ảnh tập hợp trong 10 năm sau đó.

Một số tác phẩm trong sách ảnh mới của Thái Phiên

Nghệ sĩ Thái Phiên tâm sự về nỗi sợ hãi khi đi xin giấy phép xuất bản và các công đoạn kiểm duyệt khắt khe cho Miền cổ tích. Anh "năn nỉ" các cơ quan quản lý xin đừng dùng kính lúp để "soi" các tác phẩm ảnh nude nghệ thuật khi được yêu cầu phải phóng lớn từng tấm ảnh để phục vụ cho các công đoạn kiểm duyệt.

Suốt hơn 25 năm cầm máy, chủ yếu sáng tác mảng ảnh khỏa thân nghệ thuật, nghệ sĩ Thái Phiên đã sở hữu 52 Giải thưởng trong và ngoài nước. Trong số hơn 300 tác phẩm của Thái Phiên được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, có 2 tác phẩm Xuân thì và Lối về được trưng bày tại Viện Bảo tàng Nhiếp ảnh Nghệ thuật Tây Ban Nha.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/thai-phien-dung-dung-kinh-lup-de-kiem-duyet-sach-anh-nude-nghe-thuat-post40451.html