Thai nhi tử vong bất thường trong bụng mẹ tại bệnh viện

Trong giai đoạn chuyển mổ thì các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải (TX. Quảng Trị) phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Công an TX. Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Hưng Thơ (Lao Động)

Công an TX. Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Hưng Thơ (Lao Động)

Theo VOV.VN, ngày 11/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải (đóng tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã xảy ra trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong khi gia đình đưa sản phụ sinh tại đây.

Ông Nguyễn Trí Long, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết, vào khoảng 24h đêm 10/8, sản phụ H.T.N, ở khu phố 3 (phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để sinh. Sản phụ N. sinh con lần này là lần thứ 3 và có dấu hiệu yếu nên gia đình yêu cầu được sinh mổ nhưng các bác sĩ chưa đồng ý. Đến khoảng 6h sáng 11/8, các bác sĩ đồng ý mổ sinh nhưng trong giai đoạn chuyển mổ thì phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình sản phụ N. bức xúc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Báo Lao Động online cho biết, ngay trong ngày 11/8, Công an TX. Quảng Trị đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Công an TX. Quảng Trị đã đến bệnh viện niêm phong hồ sơ, giám định phòng mổ, lấy lời khai của các nhân viên y tế và người nhà nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo báo này, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải đã đến xin lỗi, động viên gia đình nạn nhân. “Trách nhiệm vụ việc chưa nói được thuộc về ai, tuy nhiên về trách nhiệm đứng đầu bệnh viện để bệnh nhân tử vong thì mình cũng phải xin lỗi gia đình, chia sẻ, dù sao gia đình cũng mất mát, và rủi ro của bệnh viện”, báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Trí Long.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-nhi-tu-vong-tai-bat-thuong-trong-bung-me-tai-benh-vien-d78199.html