Thai nhi có khối u khổng lồ

Ngày 4/2, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết một sản phụ vừa sinh bé có khối u quái khổng lồ vùng cùng cụt núm ruột với trọng lượng 1 kg.

Người mẹ trẻ L.Đ.B.T ngụ Đồng Nai mới gần 30 tuổi, chấp nhận đứa con đầu lòng với khối u quái khổng lồ vùng cùng cụt núm ruột to hơn cả đầu của mình.

Mang thai tuần thai 27, người mẹ được bác sĩ siêu âm cho biết núm ruột của thai nhi đang mang dính phải khối u to khó sinh nở.

Người mẹ ấy đã chịu đựng hơn 2 tháng căng thẳng, cả lo toan rủi ro lẫn những cơn đau bất chợt dọa sinh non, vẫn bình tĩnh hợp tác, chăm chú nghe tiên lượng và hướng dẫn dưỡng thai thận trọng từ đơn vị Tiền sản Bệnh Viện Nhi Đồng thành phố và y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ.

Các BS phẫu thuật khối u khổng lồ của bé sơ sinh.

Các BS phẫu thuật khối u khổng lồ của bé sơ sinh.

Các bác sĩ đơn vị tiền sản cho biết u quá to, 10% nguy cơ ác tính, cần phẫu thuật sớm sau sinh, u lớn chèn ép xâm lấn cơ quan lân cận ảnh hưởng đường tiết niệu, tiêu hóa, còn cả nguy cơ suy tim, suy hô hấp, tử vong trước sinh và trước phẫu thuật.

Đau đớn, nhưng gia đình vẫn quyết định giữ thai và hy vọng kỹ thuật y học hiện đại sẽ có thể giúp được bé. Và rồi cháu bé đã chào đời ngoạn mục an toàn nhờ sinh mổ khi dọa sinh non 36 tuần.

Bé sinh ra có khối u nặng tổng 3600gram được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Đồng thành phố dưới sự theo sát từ bác sĩ tiền sản Cẩm Xuyên và đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh của bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán lại là u quái cùng cụt khổng lồ, bé đuợc điều trị chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh, chuẩn bị trước mổ với kết quả MRI là Teratoma cùng cụt type I.

Bé sơ sinh có khối u khổng lồ.

Ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi khi bé mới chỉ vài ngày tuổi dưới sự dẫn dắt của bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ phẫu thuật và gây mê, bóc trọn khối u to, nặng gần 1 kg, chứa các thành phần nang nước da, lông, tóc, móng, các chi, xương và ruột,… phù hợp với u quái trưởng thành.

Sau phẫu thuật, bé được hồi sức ổn định, những vết khâu da cho một hình hài mới đang lành tốt. Con nằm sấp ngủ ngoan, mọi sinh hiệu ổn định.

Các bác sĩ cho biết sự phát triển của kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh học và sự hợp tác của các chuyên gia Sản – Nhi đã mang đến nhiều hy vọng hơn cho các bé sơ sinh với bệnh lý u to, phức tạp.

Qua đây, cũng khuyến khích các thai phụ khám thai định kỳ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh Tim Mạch, Lồng Ngực, Thần Kinh, Tiêu Hóa, Tiết Niệu... và liên hệ đơn vị Tiền sản Bệnh viện Nhi Đồng thành phố để có thể chữa khỏi cho trẻ.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/thai-nhi-co-khoi-u-khong-lo-630159/