Thái Nguyên: Xã Vạn Phái tập trung cao độ đảm bảo về đích nông thôn mới 2018

Là một trong ba xã được TX Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đăng ký bổ sung về đích nông thôn mới vào năm 2018, hiện nay xã Vạn Phái đang tập trung cao độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để về đích theo đúng tiến độ đề ra.

Chúng tôi có dịp đến thăm xã Vạn Phái vào những ngày trung tuần tháng 8, đi khắp các con đường làng liên thôn xóm đều được bê tông hóa kiên cố, mới thấy hết những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương. Là xã thuần nông đặc biệt khó khăn của TX Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), với xuất phát điểm thấp, tuy nhiên qua 7 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, các phòng ban chuyên môn và sự nỗ lực đồng thuận của đông đảo bà con nhân dân diện mạo nông thôn ở Vạn Phái đã có những khởi sắc đáng kể.

Trụ sở UBND xã Vạn Phá (TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang được nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới.

Trụ sở UBND xã Vạn Phá (TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang được nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới.

Là một trong ba xã được TX Phổ Yên đăng ký bổ sung về đích nông thôn mới vào năm 2018, hiện nay xã Vạn Phái đang tập trung cao độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để về đích theo đúng tiến độ đề ra.

Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Bình – Chủ tịch UBND xã Vạn Phái cho biết: Vạn Phái là xã 135 đặc biệt khó khăn của TX Phổ Yên nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới Vạn Phái mới chỉ đạt 4 tiêu chí. Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo của địa phương, bởi vậy trong thời gian qua xã luôn tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung này. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tính đến hết năm 2017 xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,3%.

Theo kế hoạch ban đầu, địa phương này sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và về đích năm 2019. Tuy nhiên, mới đây xã được đăng ký bổ sung về đích trước một năm, bởi vậy đây là một thách thức không nhỏ đối với địa phương còn nhiều khó khăn như Vạn Phái hiện nay. Song, xác định việc sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí sẽ là cơ hội để tạo sức bật, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, do vậy xã đã bắt tay vào thực hiện các tiêu chí với tinh thần quyết tâm cao. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận được kế hoạch và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới TX Phổ Yên năm 2018, UBND xã đã tham mưu cho Đảng ủy kiện toàn Ban chỉ đạo, UBND xã kiện toàn Ban quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban quản lý phụ trách đơn vị, phụ trách các tiêu chí. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bí thư các chi bộ và trưởng xóm tích cực chỉ đạo các thôn xóm, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch năm 2018 đề ra.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, chương trình kế hoạch của UBND TX Phổ Yên, chủ trương, chính sách chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân thông qua hội nghị, trên hệ thống loa phát thanh. Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng hộ dân và người dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, để hoàn thành các tiêu chí vào năm 2018, xã xác định sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và huy động nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng nông thôn mới, tiến hành hoàn thiện lập hồ sơ các tiêu chí đã đạt.

Người dân đang thi công tuyến đường trục tại xóm Tân Hòa, xã Vạn Phái, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nguồn: Báo Thái Nguyên

Những ngày này, về xã Vạn Phái chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân địa phương đang phá dỡ tường rào, dọn dẹp đường làng ngõ xóm để chuẩn bị bê tông hóa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Quang Tám ở xóm Đồn, xã Vạn Phái cho biết: Gia đình ông đã hiến 244m2 đất và một số tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường trục xã. Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường sẽ giúp cho quá trình đi lại, lưu thông hàng hóa của bà con nhân dân trên địa bàn được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Cũng theo đồng chí chủ tịch UBND xã, để Vạn Phái về đích đúng kế hoạch đề ra, xã cần phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa. Quan trọng là huy động được sức dân, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận nhất trí cao, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị. Với những bước chuyển mình vững chắc, Vạn Phái hôm nay đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Hi vọng rằng, Vạn Phái sẽ cùng với những địa phương khác trên địa bàn làm nên những kỳ tích vàng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở vùng quê còn nhiều khó khăn này.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-xa-van-phai-tap-trung-cao-do-dam-bao-ve-dich-nong-thon-moi-2018-15135.html