Thái Nguyên: Xã Tân Hòa nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), tuy nhiên những năm qua Tân Hòa luôn nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, bởi vậy diện mạo vùng quê này đã có nhiều khởi sắc.

Vài năm trở lại đây với sự triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đoàn thể và chính quyền cùng người dân địa phương, bộ mặt nông thôn ở Tân Hòa đã có những đổi thay rõ rệt. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn luôn phát triển ổn định, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm thiểu đáng kể.

Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm gần đây xã Tân Hòa luôn đẩy mạnh các chương trình kinh tế nông nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tận dụng những lợi thế của địa phương phát triển các mô hình kinh tế phù hợp đem lại năng suất cũng như hiệu quả kinh tế cao. Nhờ việc tập trung phát triển kinh tế sản xuất nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

 Ông Nguyễn Văn Trọng - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

Ông Nguyễn Văn Trọng - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

Với đặc điểm đất đai nơi đây chủ yếu là đồi núi, thuận lợi cho việc trồng và phát triển rừng, chính vì thế người dân địa phương được khuyến khích trồng các giống cây keo cao sản, đồng thời được cung cấp cây giống cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, nhờ đó tạo được sự nhiệt tình hăng hái cho người dân tham gia trồng rừng, phát triển sản xuất. Được biết, mỗi năm bà con nhân dân trong xã trồng được trên 60ha cây keo. Đến thời điểm này, tổng diện tích rừng trồng trên toàn xã là trên 800ha. Để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, xã đã có chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển. Hiện nay toàn xã có trên 20 cơ sở sản xuất đồ gỗ và 5 xưởng bóc ván gỗ, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương mỗi năm. Bên cạnh đó, để có nguồn thu nhập ổn định cho người dân, công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cũng được xã đặc biệt quan tâm. Theo thống kê, trong năm 2017 đã có trên 200 người lao động có việc làm mới tại các công ty, doanh nghiệp và đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài thông qua các chương trình liên kết giới thiệu việc làm.

Cùng với việc phát triển kinh tế, việc hoàn thiện hạ tầng nông thôn cũng được địa phương này đặc biệt chú trọng. Thông qua việc vận động người dân hiến đất, đóng góp sức người, sức của để xây dựng và hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng nhằm phục vụ cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2017, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xã đã vận động được nhân dân hiến trên 6000m2 đất, đóng góp trên 4 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và sửa chữa một số công trình thủy lợi phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Đến nay, gần 70% tuyến đường liên xóm đã được bê tông hóa đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động giao thương, buôn bán của nhân dân trên địa bàn diễn ra thuận lợi, góp phần vào việc phát triển kinh tế. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định.

Trao đổi với PV Công lý & Xã hội, ông Nguyễn Văn Trọng – Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2018, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương vận động nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và thu nhập. Từ đó phấn đấu thu nhập bình quân trên đầu người đạt từ 30 triệu đồng/người/năm trở lên, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,78% trở lên.

Với những nỗ lực, quyết tâm cao của chính quyền và người dân địa phương đời sống của bà con nhân dân nơi đây cơ bản ổn định và ngày càng phát triển. Cũng theo ông Trọng, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế vốn có nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tranh thủ mọi người lực, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-xa-tan-hoa-no-luc-vuot-kho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-15232.html