Thái Nguyên: Trường mầm non Linh Sơn - Những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp giáo dục

Lòng nhiệt huyết, sự nhiệt tình và tinh thần làm việc trách nhiệm không quản ngại khó khăn, vất vả để làm nên những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp trồng người là những hình ảnh chân thực đã và đang diễn ra từng ngày ở trường Mầm Non Linh Sơn.

Là một đơn vị có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục, những năm qua cùng với ngành giáo dục Thái Nguyên, trường Mầm Non Linh Sơn luôn có những bước tiến vững chắc trong việc dạy và học, cùng các thế hệ giáo viên luôn tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc đã dìu dắt nhà trường ngày càng phát triển thành một trong những điểm sáng về giáo dục.

Trường Mầm non Linh Sơn nằm trên địa bàn xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhờ đó nhiều năm liền trường luôn đạt các danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc.

Trải qua nhiều cố gắng, với được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của ngành giáo dục, cùng với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sự tin tưởng ủng hộ của phụ huynh học sinh, tháng 5/2017 Trường Mầm non Linh Sơn đã vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây vừa là động lực, vừa là những điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Cô giáo Đào Thị Minh – Hiệu trưởng nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Cô giáo Đào Thị Minh – Hiệu trưởng nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Bước vào năm học 2018 - 2019 Trường Mầm non Linh Sơn đã có những thay đổi đáng kể, các điểm trường được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, trang thiết bị được mua sắm và trang bị đầy đủ. Đội ngũ giáo viên được biên chế đảm bảo đủ định biên, định mức và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Các giáo viên được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm…

Là một trường đạt chuẩn quốc gia nên có nhiều thuận lợi cho công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ. Cùng với đó, những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhờ vậy chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng lên và có những chuyển biến tích cực.

Năm học 2018 - 2019, trường có 4 điểm trường với tổng số 483 trẻ, chia thành 17 lớp theo các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của trường gồm 43 đồng chí với 100% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong 2 năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018, nhà trường luôn cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập thể trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đó là những bước tiến vững chắc khẳng định vị thế của nhà trường trong quá trình phát triển.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô và trò trường Mầm non Linh Sơn trong buổi lễ đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Để sự nghiệp giáo dục của nhà trường có được những kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của cả một thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường, trong đó không thể không nhắc đến những cá nhân có công lao đóng góp to lớn cùng sự phát triển của nhà trường trong nhiều năm qua.

Cô Đào Thị Minh – Hiệu trưởng nhà trường kể cho chúng tôi nghe về cô giáo Bùi Thị Phượng, người đã có nhiều cống hiến đóng góp trong suốt quá trình công tác tại trường bằng niềm tự hào trân trọng. Nhắc đến cô giáo Phượng, người đã nhiều năm gắn bó với nghề giáo và là một trong những giáo viên đặt nền móng đầu tiên tại trường Mầm Non Linh Sơn từ những ngày đầu thành lập trường, chắc hẳn các thế hệ giáo viên của nhà trường ai cũng đều dành cho cô những tình cảm yêu mến đặc biệt.

Sau khi rời ghế giảng đường, năm 1987 cô Phượng bước chân vào ngành giáo dục với nhiều khó khăn, thử thách. Ban đầu cô công tác tại các trường vùng sâu, vùng xa của huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đến tháng 9/1998 cô được chuyển về công tác tại Trường Mầm non Linh Sơn khi nhà trường vừa mới thành lập.

Trong quá trình công tác tại trường, cô Phượng luôn là một giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, nhiều năm liền liên tục từ 1998 đến nay cô luôn là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện đồng thời luôn đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bên cạnh đó, cô Phượng còn là đảng viên gương mẫu, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể của nhà trường, là một chủ tịch công đoàn sôi nổi, nhiệt tình, trách nhiệm trong nhiều năm, sau đó lần lượt là ủy viên trong Ban chấp hành công đoàn rồi trưởng ban thanh tra nhân dân… Ở cương vị nào cô cũng luôn nhiệt tình trong công việc, luôn chỉ bảo, động viên, giúp đỡ chị em, đồng nghiệp trong đơn vị, được học trò yêu mến, phụ huynh tin tưởng, ủng hộ.

Trải qua bao năm gắn bó với trường từ những ngày đầu còn bao khó khăn vất vả, đến nay khi đã chuẩn bị đến tuổi về hưu cô vẫn luôn là một tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp học tập, noi theo, tin tưởng và yêu mến bởi tinh thần làm việc trách nhiệm, hăng say với nghề.

Rời chân khỏi trường Mầm Non Linh Sơn, chúng tôi không khỏi xúc động, và khắc khoải khôn nguôi bởi những câu chuyện về những tấm gương người thầy, người cô cả đời gắn bó tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Càng không khỏi trân trọng những nghị lực phấn đấu của các thế hệ giáo viên nhà trường trong đó có những người như cô giáo Bùi Thị Phượng. Hình ảnh đó sẽ luôn là tấm gương sáng góp phần tô điểm cho những thành tích nổi bật và là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ vươn lên để có chất lượng giáo dục như hôm nay của trường Mầm Non Linh Sơn.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-truong-mam-non-linh-son-va-nhung-buoc-tien-vung-chac-17473.html