Thái Nguyên: Trường ĐH hướng tới nền tảng số

Sáng 22/1, Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) gồm 17 thành viên. TS Nguyễn Văn Tảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phùng Trung Nghĩa giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên chúc mừng Hội đồng trường và các cá nhân, đồng thời nhấn mạnh: Việc kiện toàn thiết chế tổ chức mới của nhà trường không chỉ là điều kiện để đảm bảo hoạt động hiệu quả, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho đơn vị khi bước vào giai đoạn tiếp theo.

GS.TS Phạm Hồng Quang đề nghị Hội đồng trường cần nhanh chóng hoạch định rõ chiến lược, mục tiêu, đặc biệt chú trọng khả năng đáp ứng trước công cuộc chuyển đổi số, trong đó tập trung vào chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trao đổi về kế hoạch phát triển trong thời gian tới, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường sẽ tiên phong trong việc xây dựng đơn vị trở thành trường đại học số, với các yếu tố cơ bản như quản trị số, giảng dạy nghiên cứu và học tập nền tảng số… Chúng tôi hướng đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ và sự khác biệt, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thai-nguyen-truong-dh-huong-toi-nen-tang-so-8E9F4sfMR.html