Thái Nguyên tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc

Những ngày đầu xuân về với Thái Nguyên du khách sẽ được tham gia nhiều lễ hội đặc, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, nhân dân nơi nơi no ấm.

Lễ hội được diễn ra hàng năm vào ngày mùng 6 tết

Lễ hội Đền Đuổm, huyện Phú Lương

Đền Đuổm tọa lạc tại chân núi Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), bên QL 3, cách TP. Thái Nguyên 25 km về phía tây bắc. Đây là một quần thể gồm các đền thờ danh tướng Dương Tự Minh, do người dân dựng lên trên ngọn núi đá tự thiên. Từ đây, du khách có thể di chuyển đến các điểm du lịch khác nổi tiếng của Thái Nguyên như hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa...

Lễ hội được diễn ra hàng năm vào ngày mùng 6 tết. Tục truyền rằng, Đền Đuổm được xây dựng từ năm 1180, bao gồm 3 phần, phía dưới là Phủ Bà, nơi thờ hai phu nhân của ông, đền trung thờ thánh Đuổm Dương Tự Minh, phía trên cùng, núi Đuổm là nơi thờ Mẫu, mẹ ông.

Năm 2017, Lễ hội Đền Đuổm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Người dân nơi đây, đời nọ nối đời kia thay mặt cho nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương thường trực phụng thờ, tu tạo Đền. Sở dĩ, hội Đền được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng là bởi tương truyền rằng đây là ngày sinh của ông.

Dương Tự Minh là một thủ lĩnh người Tày ở phủ Phú Lương (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ngày nay) thời nhà Lý ở Việt Nam. Ông được triều đình liên tục dưới thời các vua Nhân Tông, Thần Tông và Anh Tông giao cho cai quản phủ Phú Lương và đã làm việc tích cực, góp phần làm cho địa phương phồn thịnh, giữ vững an ninh vùng rừng núi phía bắc.

Hội Đền Đuổm năm nay, được tổ chức thành 2 phần, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ do người dân trong huyện đảm nhiệm. Đúng 8h sáng, đoàn dâng lễ khăn áo chỉnh tề đội cỗ, hương, hoa… dâng từ thủy Đền lên đến Đền chính.

Lễ hội Lồng Tồng

Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa - Xuân Mậu Tuất 2018 có thêm điểm mới là được đón nhận Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày: Bắt đầu từ 9h00’ ngày 24/2/2018 đến 17h00 ngày 25/02/2018 (mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại sân Lễ hội Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng, là một lễ hội của dân tộc Tày và cũng là nét quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của các dân tộc... Năm 2002, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã quyết định tổ chức Lễ hội Lồng Tồng tại Tỉn Keo, xã Phú Ðình, huyện Ðịnh Hóa với ý tưởng khôi phục lễ hội truyền thống. Ngày mồng 10 tháng Giêng hàng năm, nhân dân 8 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Kinh và Mông) sinh sống tại Thủ đô kháng chiến ATK Định Hóa lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng tại xã Phú Đình.

Lễ hội Lồng tông được tổ chức trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng 2018, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Lễ hội Lồng Tồng là hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, góp phần giới thiệu tới du khách gần xa những danh lam thắng cảnh, quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa - tiềm năm to lớn phát triển du lịch của địa phương. Việc duy trì tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa hàng năm, không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy một lễ hội mang bản sắc của địa phương, mà còn là nỗ lực trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc, tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, Lễ hội sẽ được tổ chức trang trọng, mang tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, sôi nổi, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; là một sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; thể hiện được các giá trị văn hóa, tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố văn hóa truyền thống và yếu tố văn hóa mới.

Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương”

Nhắc tới “Chè Thái”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm trà ở vùng đất Tân Cương - vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”. Nhằm tôn vinh cây chè và nghề trồng chè truyền thống, các sản phẩm Trà Thái Nguyên, Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân” vùng chè đặc sản Tân Cương đã được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng hàng năm.

Lễ hội Hương sắc trà xuân được tổ chức 12- tháng giêng hàng năm

Xã Tân Cương nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km về phía Tây, là vùng đất được thiên nhiên ban tặng khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho sự phát triển của cây chè, đặc biệt cùng với bàn tay khéo léo, cần cù, sự sáng tạo của con người. Vì vậy, trà Tân Cương đã trở thành một sản phẩm đặc biệt, có hương vị đặc trưng riêng mà không nơi nào có thể sánh được. Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” không chỉ tôn vinh các sản phẩm trà Tân Cương mà còn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên.

Lễ hội đã diễn ra tại không gian văn hóa trà thuộc địa bàn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên với nhiều hoạt động phong phú, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội chùa hang

Chùa Hang có tên chữ “Kim Sơn Tự”, còn được gọi là “Tiên Lữ Phật Động”, tọa lạc trong lòng ba ngọn núi đá lớn Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Tương truyền "Chùa Hang - Kim Sơn Tự" có từ thời nhà Lý (thế kỷ XI), là nơi tu hành của nhiều bậc chân tu. Chùa Hang nổi tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng, là điểm thu hút nhiều tín đồ phật tử và khách tham quan trong và ngoài nước. Với những giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, ngày 26/2/1999, Chùa Hang được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Lễ hội Chùa Hang được tổ chức hàng năm vào cuối tháng giêng Âm lịch, gồm 02 phần: lễ và hội với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, đời sống yên lành, hạnh phúc. Phần lễ gồm: dâng hương lễ Phật trong chùa và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện. Phần hội thu hút đông đảo người tham gia với các trò chơi dân gian quen thuộc, mang đậm bản sắc dân tộc như: ném còn, đi cầu kiều, bắt trạch trong chum, bắn nỏ, chọi gà, kéo co...

Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình

Cụm di tích đình - đền - chùa Cầu Muối nằm trên địa bàn xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình được xây dựng từ năm 1719 vào thời hậu Lê, đời vua Lê Dụ Tông. Cụm di tích gồm: đình Cầu Muối thờ Cao Sơn Quý Minh Đại Vương (tức Phò mã Dương Tự Minh), người đã có công giúp vua Lý chống giặc Tống; chùa Cầu Muối thờ Phật; đền Thượng thờ mẫu Thượng Ngàn và đền Công Đồng thờ Mẫu Liễu Hạnh. Năm 2005, cụm di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Hằng năm, vào ngày mùng 4 tháng Giêng Âm lịch, nhân dân trong vùng lại tưng bừng tổ chức Lễ khai hội đầu xuân để tưởng nhớ công lao của các anh hùng đã có công đáng đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Lễ hội Núi Văn - Núi Võ, huyện Đại Từ

Lễ hội Núi Văn-Núi Võ được tổ chức ngày mùng 4 Tết Âm lịch tại đền thờ Lưu Nhân Chú ở xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công đức vị tướng tài ba Lưu Nhân Chú, người con của xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Ông là một trong 18 người cùng với Lê Lợi lập ra Hội thề Lũng Nhai (năm 1416) và là một trong những vị công thần khai quốc của triều đại hậu Lê vào cuối thế kỷ thứ 15.

Lễ hội Núi Văn-Núi Võ được tổ chức ngày mùng 4 Tết Âm lịch tại đền thờ Lưu Nhân Chú ở xã Văn Yên, huyện Đại Từ

Tưởng nhớ công lao, ân đức Đại tư mã Lưu Nhân Chú, hằng năm cứ vào ngày mùng 4 Tết Âm lịch, quê hương Núi Văn, Núi Võ lại mở hội, khai lễ thể hiện sự tri ân của thế hệ sau với tiền nhân. Trong ngày khai hội, dòng họ Lưu của Tướng quân Lưu Nhân Chú sẽ rước lễ và đoàn nghi lễ trình bày bản tế Tướng quân.

Ngoài phần lễ, Lễ hội Núi Văn-Núi Võ còn có phần hội với nhiều hoạt động phong phú như văn nghệ, chơi bóng chuyền, cờ tướng và các trò chơi dân gian... Hiện quần thể di tích Núi Văn-Núi Võ đã được xếp hạng Di tích Quốc gia và đã được đầu tư để xây dựng các công trình như Đền thờ Tướng quân Lưu Nhân Chú, nhà tưởng niệm, khuôn viên cây xanh, trạm nghỉ cho khách thập phương...

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thai-nguyen-to-chuc-nhieu-le-hoi-dac-sac-post17386.html