Thái Nguyên: Thợ xây bị điện giật tử vong khi đang thi công nhà dân

Trong lúc chuyển thanh sắt từ tầng 1 lên tầng 3 để đan sắt chuẩn bị đổ mái, nhóm công nhân bất cẩn để chạm vào đường dây điện ba pha gây cháy nổ, tóe lửa khiến 2 người trên mái nhà là ông Đ. và ông P. bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 20/12, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn mới xả ra vụ việc 2 người đàn ông bị thương vong do điện giật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Danh tính của các nạn nhân bao gồm ông Phạm Ngọc Đ. (42 tuổi, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên) ông Trần Quang P. (51 tuổi trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh thái Nguyên). Tại thời điểm người dân phát hiện, ông Đ. đã tử vong, ông P. vẫn còn sống nhưng toàn thân bị bỏng nặng.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 15h15. Vào thời điểm đó, nhóm công nhân 5 người đang thi công tại một công trình. Trong lúc chuyển thanh sắt từ tầng 1 lên tầng 3 để đan sắt chuẩn bị đổ mái, nhóm công nhân bất cẩn để chạm vào đường dây điện ba pha gây cháy nổ, tóe lửa khiến 2 người trên mái nhà là ông Đ. và ông P. bị điện giật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thai-nguyen-tho-xay-bi-dien-giat-tu-vong-khi-dang-thi-cong-nha-dan