Thái Nguyên: Sập tường trong cơn mưa lớn, 3 người tử vong

Trong lúc một nhóm thợ xây nhà đang ngủ, bức tường rào bất ngờ đổ sập, đè trúng. Sự việc khiến 3 người tử vong thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4g45 ngày 10-9 tại công trình đang xây dựng của gia đình ông Phạm Mạnh Dũng, tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cả 3 nạn nhân đều là thợ xây.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân làm lán ở tạm cạnh tường rào của Nhà máy cơ khí 19-5. Do mưa lớn, bức tường đã đổ sập vào 4 người đang ngủ làm 3 người thiệt mạng, riêng anh Vàng Văn Viêng may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Ba người thiệt mạng được xác định là: Nguyễn Viết Tuấn, SN 1974, xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội; Vàng Văn Lượng (SN 2001) và Vàng Văn Thới (SN 1999), cùng ở thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sí Mần, tỉnh Hà Giang, báo VietnamPlus thông tin.

Theo Dân trí, được biết trên địa bàn TP Thái Nguyên trong đêm ngày 9 và rạng sáng ngày 10-9, có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Hiện nguyên nhân cái chết của các nạn nhân đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thai-nguyen-sap-tuong-trong-con-mua-lon-3-nguoi-tu-vong-161854.html