Thái Nguyên - Quảng Bình: Hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch khám phá hang động

Sáng ngày 22/1/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình và đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức khảo sát tài nguyên hang động phục vụ cho phát triển du lịch khám phá hang động tại Thái Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Dương Văn Lượng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Hồ An Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Howard Limbert đại diện Đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam.

Ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 giữa Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các tài nguyên hang động phục vụ cho phát triển du lịch bền vững giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và nhóm hội viên của Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam, Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức khảo sát tài nguyên hang động phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức khảo sát tài nguyên hang động phát triển du lịch tỉnh thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Bình đã trao đổi nhiều thông tin chung về đặc điểm, tiềm năng, sản phẩm dịch vụ, chương trình kích cầu du lịch,…Đồng thời bày tỏ quan điểm chung về hợp tác phát triển du lịch, quảng bá du lịch khám phá hang động nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ thu hút khách quốc tế,…

UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động hoàng gia Anh tại Việt Nam

Ông Hồ An Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Quảng Bình là địa phương có điều kiện thuận lợi và lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch với tài nguyên thiên nhiên phong phú, nổi bật và những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo. Quảng Bình có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia và nhân tố quan trọng vùng du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Quảng Bình cũng sở hữu di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng cùng hệ thống hang động kỳ vĩ hàng đầu thế giới được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhất, được ví như Viên kim cương màu xanh của châu Á. Năm 2020 ngành du lịch Quảng Bình đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 16 ngàn khách quốc tế. Cũng chính nhờ có du lịch đã tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người dân nơi đây cũng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao”.

Trao đổi thảo luận về hướng hợp tác phát triển du lịch hang động giữa hai tỉnh, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử, phương thức khai thác và bảo tồn tài nguyên, chính sách sử dụng nhân lực là cộng đồng người dân địa phương để phát triển du lịch bền vững…

Ông Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm của Hiệp hội hang động hoàng gia Anh tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Từ góc nhìn chuyên gia, ông Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm của Hiệp hội hang động hoàng gia Anh bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đồng thời chia sẻ: “Tỉnh Thái Nguyên có thế mạnh để phát triển du lịch, với vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có hệ thống đường giao thông hoàn chỉnh kết nối với các tỉnh lân cận cũng như các địa phương. Thái Nguyên có khoảng trên 20 hang động, trong đó có những hang động đẹp gắn với lịch sử, danh lam thắng cảnh có tiềm năng khai thác phát huy giá trị về phát triển du lịch như: hang Phượng Hoàng, Động Linh Sơn, Chùa Hang,… Các thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh sẽ có những chia sẻ, đánh giá sau hành trình khám phá hệ thống hang động tại Thái Nguyên”.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Sở VHTTDL Thái Nguyên sẽ phối hợp với Đoàn thám hiểm sẽ có những khảo sát bước đầu để báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Đón nhận và tiếp thu những ý kiến chia sẻ tại buổi làm việc trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ đầu tư vào du lịch khám phá hệ thống hang động để phát triển ngành du lịch Thái Nguyên. Ông Dương Văn Lượng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.

Trọng Tài

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thai-nguyen-quang-binh-hop-tac-thuc-day-phat-trien-du-lich-kham-pha-hang-dong-100635.html