Thái Nguyên: Phó bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng làm chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 10/12, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ để miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, các đại biểu HĐND đã thông qua việc miễn nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vũ Hồng Bắc để ông Bắc nghỉ hưu theo quy định.

Trong khi đó, với kết quả 100% phiếu đồng ý, ông Trịnh Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, đã đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán tại xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, tiến sĩ quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hùng vào Đảng năm 2004. Ông là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu làm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến tháng 6/2014, khi đang là chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2010-2015.

Vào năm 2015, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, ông tái cử chức vụ này trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đáng chú ý, ngày 21/8 mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ và bầu bổ sung ông Trịnh Việt Hùng làm phó bí thư Tỉnh ủy, với 46/46 phiếu đồng ý.

Ông hiện còn là đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021.

An Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tan-chu-tich-ubnd-tinh-thai-nguyen-43-tuoi-la-ai-20180504224247074.htm