Thái Nguyên: Nhiều tuyến đường bị cô lập do mưa lớn

Mưa lớn trong hai ngày 28 và rạng sáng 29/8 đã khiến cho nhiều tuyến đường của huyện Võ Nhai đặc biệt là khu vực phía Bắc của huyện khiến nước lũ dâng cao tại một số ngầm tràn gây cô lập nhiều tuyến đường.

Theo thông tin nhận được, vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/8 trên địa bàn huyện Võ Nhai xuất hiện mưa lớn, nhất là khu vực phía Bắc của huyện khiến cho nước suối dâng cao ở một số ngầm tràn thuộc các tuyến đường của địa bàn hai xã Sảng Mộc và Nghinh Tường bị chia cắt và cô lập. Cụ thể tại các xóm Nà Châu, Nà Lẹng (Nghinh Tường), Bản Chấu, Tân Lập (Sảng Mộc) bị cô lập hoàn toàn.

Nước lũ dâng cao tại tuyến đường từ Nghinh Tường đi Sảng Mộc khiến giao thông gặp khó khăn. Nguồn: Báo Thái Nguyên

Theo các nhà chức trách địa phương, ngầm tràn Nà Lẹng và ngầm Keo khăng nằm trên tuyến đường Nghinh Tường đi Sảng Mộc nước lũ dâng cao khoảng gần 1m nên các phương tiện tham gia giao thông đều không thể đi qua được. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thống kê về thiệt hại. Hiện nay mặc dù mưa đã tạnh, nước lũ đã rút nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân chính quyền 2 địa phương trên vẫn huy động các lực lượng túc trực tại chỗ để ngăn chặn việc người dân đi qua những khu vực nguy hiểm này.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-nhieu-tuyen-duong-bi-co-lap-do-mua-lon-15183.html