Thái Nguyên: Nhiều phụ huynh tố con bị phạt tự tát 50 cái, cô giáo phủ nhận

Vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Trung Thành (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi nhiều phụ huynh có con học tại đây tố giáo viên chủ nhiệm phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Thông tin nhiều phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Trung Thành tố giáo viên chủ nhiệm phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt được ông Phạm Việt Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên xác nhận với PNVN sáng nay 17/1. Ông Đức cho biết, Sở GD&ĐT đã nắm được thông tin và trực tiếp đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên, phòng GD&ĐT thành phố tham mưu phố hợp với UBND vào cuộc xác minh vụ việc.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con học lớp 4B, Trường Tiểu học Trung Thành (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm đơn đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xác minh làm rõ thông tin cô giáo N.T. T - chủ nhiệm lớp bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt.

Ảnh minh họa

Một phụ huynh có con học tại lớp 4B cho biết: Con chị có về kể lại với gia đình là học sinh mất trật tự trong lớp và bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị T. bắt phạt tự tát 50 cái vào miệng, nếu em nào tát không kêu hoặc tát nhanh thì bị cô bắt tát lại.

Một phụ huynh khác cũng cho hay, con chị là N.G.H. kể do mất trật tự trong giờ ngủ trưa nên bị cô tát, khiến chiếc vòng đeo tay của cô bị đứt. Cô bắt cháu không được ra chơi và phải nhặt số hạt vòng còn thiếu cho cô nếu không sẽ phải đền bù thiệt hại. “Một lần cô bắt cháu tự tay tát vào mặt 50 cái nhưng vì cháu tát nhanh quá nên cô yêu cầu phải quay lại tát từ đầu thêm 50 cái nữa” – nữ phụ huynh cho biết.

Vấn đề ở chỗ, dù phụ huynh có đơn tố cáo, đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường làm rõ sự việc nhưng hiện tại, giáo viên chủ nhiệm phủ nhận hành vi này, dù nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc họp xác minh vụ việc.

Bà Phạm Quỳnh Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thành - cho biết, tại buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu, phụ huynh học sinh và cô giáo N.T.T, cô T. phủ nhận sự việc. Hiện các lớp học sinh không có camera ghi hình nên việc xác minh cô giáo có phạt học sinh hay không là rất khó.

“Để ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh, từ ngày 14/1, Ban Giám hiệu quyết định không phân công cô T. làm chủ nhiệm lớp 4B nữa”, bà Phạm Quỳnh Trang cho biết.

Trước tình thế này, ông Phạm Việt Đức nhấn mạnh, hiện UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh vụ việc. Trước mắt yêu cầu cô N.T.T với đạo đức nghề nghiệp của mình phải khai báo sự việc trung thực. Tuy nhiên khi cô này phủ nhận hành vi, các cơ quan chức năng phải vào cuộc là điều cần thiết.

“Nếu xác minh đúng là có sự việc xảy ra, chúng tôi yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội. Còn không đúng sự việc thì phải thông tin lại để bảo vệ quyền lợi cho nhà giáo” – ông Đức cho hay.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

D.Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/thai-nguyen-nhieu-phu-huynh-to-con-bi-phat-tu-tat-50-cai-co-giao-phu-nhan-post54514.html