Thái Nguyên lần đầu tiên có nhà vô địch

Từ ngày 21-3 đến 30-3, Giải Cờ vua vô địch Quốc gia tranh Cúp LienVietPostBank 2021 chính thức diễn ra tại T.P Hồ Chí Minh sau gần một tháng trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giải đấu do Liên đoàn Cờ vua Việt Nam phối hợp với đơn vị chủ nhà Sở Văn hóa Thể thao T.P Hồ Chí Minh tổ chức.

Ảnh VTV

Ảnh VTV

Đây là giải đấu được nhiều kỳ thủ chờ đón do giải mang ý nghĩa tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là giải cờ vua trong khuôn khổ SEAGames 31, do Việt Nam đăng cai tổ chức vào cuối năm nay. Bởi thế, giải đấu thu hút 130 kỳ thủ đến từ các đơn vị mạnh trong toàn quốc.

Giải đấu tiến hành ba nội dung gồm cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Trong đó, kết thúc nội dung cờ chớp, tại bảng nữ, kỳ thủ 16 tuổi Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên), đã toàn thắng cả tám ván đầu tiên để vô địch sớm một vòng, xuất sắc đoạt huy chương Vàng ở nội dung này. Trước đó, Thiên Ngân đã từng vô địch U14 thế giới năm 2019.

Như vậy qua Giải đấu, Thiên Ngân đã lần đầu tiên giành được Huy chương Vàng Vô địch Quốc gia và tỉnh Thái Nguyên đã lần đầu tiên có nhà vô địch Quốc gia môn Cờ vua. Nhân dịp này, các cổ động viên đã tặng tân vô địch Quốc gia Nguyễn Thiên Ngân 5 con robot để xây dựng phòng lab stem robot và máy thông minh của Trường THPT Chu Văn An, ngôi trường Thiên Ngân đang theo học.

Thu Hà

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/the-thao/thai-nguyen-lan-dau-tien-co-nha-vo-dich-282430-83.html