Thái Nguyên không tổ chức lễ hội Lồng tồng để chống dịch nCoV

Ngày 31-1, UBND huyện Định Hóa (Thái Nguyên) quyết định không tổ chức lễ hội Lồng tồng vào ngày mùng 10 tháng Giêng như thông lệ hằng năm để tập trung cho công tác phòng, chống dịch nCoV; đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động tập trung đông người để tập trung phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính này.

Việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện C Thái Nguyên diễn ra bình thường và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV.

Việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện C Thái Nguyên diễn ra bình thường và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV.

NDĐT - Ngày 31-1, UBND huyện Định Hóa (Thái Nguyên) quyết định không tổ chức lễ hội Lồng tồng vào ngày mùng 10 tháng Giêng như thông lệ hằng năm để tập trung cho công tác phòng, chống dịch nCoV; đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động tập trung đông người để tập trung phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính này.

Mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), nhưng là đầu mối giao lưu, trung tâm vùng trung du miền núi bắc bộ, tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, tích cực nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên thông báo các trường đại học thành viên và các cơ sở giáo dục trực thuộc cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ Tết đến ngày 9-2, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục thông báo kế hoạch học tập sau ngày 9-2.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn khẩn hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường giám sát và kiểm soát dịch nCoV, yêu cầu tất cả các trường học phổ biến đến học sinh và gia đình chủ động theo dõi các triệu chứng biểu hiện của dịch bệnh nCoV đối với sức khỏe mọi thành viên trong gia đình, nếu có các biểu hiện ho, sốt thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm. Các địa phương trong tỉnh thống kê các khu vực trường học, chợ, bến xe… để thực hiện phun thuốc khử trùng trong chiều ngày 1 và ngày 2- 2.

Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế và giá tăng cao, chiều 1- 2, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường khẩu trang, xử lý các trường hợp vi phạm quy định, trục lợi.

Thái Nguyên là tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi bắc bộ, trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhiều trường đại học là những nơi tập trung đông người, có nhiều người nước ngoài làm việc, học tập, lưu lượng trung chuyển lớn nên nguy cơ dịch bệnh nCoV xâm nhập là hiện hữu. Chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này, trong hai ngày 30 và 31-1, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành công văn chỉ đạo; UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị 01 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các bệnh viện và địa phương, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gồm 23 thành viên; kế hoạch phòng, chống dịch với ba kịch bản cụ thể để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho người nhiễm nCoV.

Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy cho biết: “Ngày 31-1, Ban Chỉ đạo đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch nCoV một cách thiết thực, cụ thể, giám sát người có biểu hiện nghi mắc nCoV, giao nhiệm vụ cho các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn chuẩn bị đủ các điều kiện về nhân lực, vật tư, khu vực cách ly để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Sở Y tế và các ngành chức năng đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc và thiết bị y tế, yêu cầu niêm yết công khai giá bán khẩu trang, xử lý nghiêm nếu có tình trạng găm hàng, nâng giá trục lợi”.

“Sở Y tế cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và chúng tôi tích cực phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng để tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết đầy đủ về dịch nCoV, các biện pháp phòng tránh để không gây hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, lơ là phòng dịch”, ông Huy cho biết thêm.

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên phát hiện trưa 31-1, một tài khoản facebook đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật là tại Bệnh viện C Thái Nguyên đang điều trị ba bệnh nhân bị nhiễm nCoV đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay sau đó, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên Nguyễn Duy Hưng bác bỏ thông tin này. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và UBND TP Sông Công củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43099502-thai-nguyen-khong-to-chuc-le-hoi-long-tong-de-chong-dich-ncov.html