Thái Nguyên: Khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài

Sáng 1/7, tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài hay còn gọi là đường Núi Cốc. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương dự lễ khởi công.

Toàn cảnh Lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài.

Trước khi chính thức diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “Thái Nguyên-Tiền năng phát triển và cơ hội đầu tư”, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Thái Nguyên phát triển Công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tiềm năng du lịch; phát triển dịch vụ thương mại.v.v. Đặc biệt tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng 9,5 km đường Bắc Sơn kéo dài. Đây là sự kiện đáng chú ý mới diễn ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi khởi công đường Bắc Sơn kéo dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài là tuyến giao thông quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói chung và Khu du lịch Hồ Núi Cốc nói riêng. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch kết nối trục Đông Tây của thành phố đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của khu du lịch Hồ Núi Cốc. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện đúng các hạng mục dự án đã ký kết trong hợp đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng cao nhất của dự án, sớm đưa tuyến đường đi vào hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã cho biết: Xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài là một dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã cho biết: Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh, tạo động lực phát triển khu du lich quốc gia Hồ Núi Cốc gắn với ATK Định Hóa, nhằm bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt để phát triển du lich bền vững. Đồng thời cung cấp các dịch vụ du lịch giải trí lành mạnh chất lượng cao thu hút nhiều du khách, tăng cường giao thương giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu vực phía tây của thành phố được thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị nhà đầu tư tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thi công theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành nghi thức khởi công xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài.

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài dài 9,5km, đoạn rộng nhất là 100m, tổng mức đầu tư 2144 tỷ đồng, dược đầu tư theo hình thức đối tác công tư(PPP), hợp đồng B.T, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là nhà đầu tư. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được chia làm 2 hợp phần, thời gian thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài là dự án quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc với tổng diện tích trên 25.000 héc ta, tương lai sẽ biến khu du lịch Hồ Núi Cốc xứng tầm quốc gia, quốc tế,… tạo tiền đề để UNESSCO công nhận khu du lịch Hồ Núi Cốc là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới trong 10 đến 15 năm tới. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho trên 10 nghìn lao động địa phương, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản địa phương và các sản phẩm du lịch Hồ Núi Cốc đến với du khách trong và ngoài nước.

Đức Nam

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/dau-tu-tai-chinh/thai-nguyen-khoi-cong-xay-dung-duong-bac-son-keo-dai-1255262.html