Thái Nguyên: Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh người mừng - kẻ lo

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong buổi sáng 25/6, nhiều thí sinh tại các điểm thi ở Thái Nguyên bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng tươi vui phấn khởi.

9h30 sáng 25/6, các thí sinh tham dự bài thi môn Ngữ văn tại Thái Nguyên đã rời khỏi phòng thi trong tâm trạng khá phấn khởi. Đa số các em thí sinh đều cho biết đề thi môn Ngữ văn năm nay tương đối dài nhưng vừa sức và có bố cục rõ ràng, mạch lạc.

Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (TP.Thái Nguyên), các thí sinh ra về với khuôn mặt hân hoan. Em Phạm Hồng Vân đến từ Trường Cao đẳng Nghề số 1 – Bộ Quốc phòng cho biết: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay em cảm thấy rất vừa sức, thậm chí dư thời gian đề hoàn thành bài thi. Em cảm thấy vui mừng vì đã hoàn thành môn thi một cách thuận lợi".

Thí sinh Phạm Hồng Vân đến từ Trường Cao đẳng Nghề số 1 - Bộ Quốc phòng vui vẻ cho biết em đã hoàn thành môn thi rất tốt.

Cùng mang tâm trạng vui tươi, phấn khởi, thí sinh Nguyễn Đức Bình – học sinh Trường Cao đẳng Nghề số 1 – Bộ Quốc phòng chia sẻ: “So với những năm trước, nội dung đề thi môn Ngữ văn năm nay em thấy dễ hơn. Em hoàn thành bài thi khi thời gian còn khá nhiều. Đối với đề thi môn Ngữ văn, em thấy khá dài, tuy nhiên, nếu biết phân bổ thời gian thì có thể hoàn thành đúng thời gian. Em hy vọng sẽ đạt điểm cao trong môn thi này vì em đăng ký xét tuyển khối C".

Tuy nhiên không phải thí sinh nào cũng vui mừng. Đợi phụ huynh đến đón, thí sinh Lê Tuấn Anh (Trường THPT Lương Ngọc Quyến) bày tỏ sự thất vọng: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay tương đối dài và khá khó. Các câu hỏi khiến cho em phải suy nghĩ khá nhiều. Dù hoàn thành bài thi nhưng em chưa thể yên tâm khi chưa nắm được đáp án của môn thi".

Còn ông Nguyễn Kỳ Phú có cháu dự thi tại điểm thi THPT Ngô Quyền bày tỏ lo lắng: “Tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắn, không biết cháu mình có làm bài thi tốt hay không? Mong sao cháu tôi sẽ hoàn thành bài thi một cách tốt nhất".

Ông Nguyễn Kỳ Phú có cháu dự thi tại điểm thi THPT Ngô Quyền bày tỏ lo lắng.

Khi được hỏi về kỳ thi năm nay diễn ra thế nào, em Trần Hoài Nam - học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên cho biết: “Em thấy kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cán bộ coi thi đã phát huy hết tinh thần, trách nhiệm làm việc, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Thí sinh dự thi chấp hành tốt quy chế thi, có tinh thần làm bài nghiêm túc, nỗ lực phấn đấu nhằm đạt kết quả cao nhất”.

Hà Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thai-nguyen-ket-thuc-mon-thi-dau-tien-thi-sinh-nguoi-mung-ke-lo-991110.html