Thái Nguyên kéo giảm 10,9% số vụ phạm tội

Ngày 19/1, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người.

 Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 3.000 nguồn tin, trong đó có trên 2.800 tố giác, tin báo về tội phạm, giúp lực lượng Công an và các ngành chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc liên quan đến ANTT; vận động, thu hồi trên 834 khẩu súng các loại, trong đó có 826 súng tự chế và nhiều loại đạn, lựu đạn, vũ khí thô sơ khác.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong năm 2020, đã có 223 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"; 130 tập thể, 175 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 468 lượt tập thể, 913 lượt cá nhân thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên được các cấp, ngành khen thưởng.

Triệu Huấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thai-nguyen-keo-giam-10-9-so-vu-pham-toi-628183/