Thái Nguyên: Hung thủ dùng dao cứa cổ chủ tiệm cắt tóc là ai?

Ngay sau khi thực hiện hành vi cứa dao vào cổ nữ chủ tiệm cắt tóc ở thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), đối tượng gây án đã bị bắt.

Nạn nhân của vụ việc trên là chị Nguyễn Thị Kim Anh, chủ một tiệm cắt tóc, gội đầu nhỏ tại xóm Thái Cao, xã Tiên Phong. Chị này bị đối tượng lạ mặt cứa dao vào cổ ngay ở quán.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Giáp - Bí thư xã Tiên Phong (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã cấp báo lên các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ và bắt được đối tượng cứa cổ chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: BTN).

Danh tính đối tượng gây ra sự việc trên là Tạ Quang Trường (SN 2001, gần nhà nạn nhân).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 2/11, chị Nguyễn Thị Kim Anh, chủ một tiệm cắt tóc, gội đầu nhỏ tại xóm Thái Cao, xã Tiên Phong bất ngờ bị đối tượng lạ mặt cứa dao vào cổ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện khi chị Anh miệng liên tục kêu cứu với vùng cổ chảy nhiều máu chạy ra khỏi quán. Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 91.

Thông tin từ bệnh viện, chị Anh bị một vết cứa ở cổ dài khoảng 10cm, làm đứt khí quản, rách tĩnh mạch cảnh bên trái kèm theo một số dấu hiệu: Mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, ý thức không rõ ràng.

Hiện tại, sau khi được cấp kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thai-nguyen-hung-thu-dung-dao-cua-co-chu-tiem-cat-toc-la-ai-d56654.html