Thái Nguyên: Hấp dẫn các sân chơi ATGT

Trong tháng 9, hoạt động tuyên truyền pháp luật TTATGT trên địa bàn Thái Nguyên được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như sân khấu hóa ATGT thông qua các hội thi, các buổi tuyên truyền trực tiếp ATGT…

Phát tờ rơi tuyên truyền ATGT tại Thái Nguyên

Tối 13/9, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh), Tỉnh đoàn tổ chức đêm “Giao lưu tìm hiểu pháp luật TTATGT” cho gần 1.600 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Với hình thức sân khấu hóa, buổi giao lưu đã đem lại những kiến thức ATGT thiết thực cho giới trẻ thông qua các tiểu phẩm, những câu hỏi, kỹ năng xử lý tình huống trong tham gia giao thông. Từ đó mỗi học sinh, sinh viên có thêm kiến thức và sự hiểu biết về ATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm TNGT.

Trước đó, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Thành đoàn Sông Công đã tổ chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tham gia hội thi có 50 thí sinh (chia thành 5 đội) là những đoàn viên, thanh niên đến từ 5 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng trên địa bàn TP Sông Công. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Rung chuông vàng (trả lời các câu hỏi về ATGT vào bảng do Ban tổ chức đưa ra trong 10 giây, nếu trả lời đúng sẽ tiếp tục được ngồi lại sàn thi đấu, nếu trả lời sai sẽ bị loại); xé dán tranh và hùng biện (xé dán một bức tranh trên khổ giấy A0 theo chủ đề ATGT trong 15 phút, sau đó sẽ giới thiệu về ý nghĩa của bức tranh); trả lời tình huống GT (các thí sinh sẽ lựa chọn một đoạn video clip của Ban tổ chức có nội dung xoay quanh các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia GT, sau đó phải nêu ra được hành vi vi phạm và cách xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật).

Sáng 10/9, tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Ban ATGT TP Thái Nguyên đã phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT năm 2018. Tại đây, nhà trường đã ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT năm 2018; Ban ATGT thành phố trao tặng băng đeo tay, mũ tai bèo, còi, cờ… cho 20 đội Thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT trên địa bàn; tổ chức diễu hành tuyên truyền về ATGT qua các tuyến đường trung tâm.

Ông Tân Hoàng Long, Chánh văn phòng Ban ATGT Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là địa bàn có đông trường đại học, cao đẳng, cùng với khối các trường THPT, THCS trên địa bàn. Xác định công tác tuyên truyền là gốc rễ nâng cao nhận thức, quyết định hành vi chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó kéo giảm vi phạm và TNGT, nên Thái Nguyên rất chú trọng công tác này. Để tuyên truyền ATGT hiệu quả, địa phương áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt từ giao lưu, hội thi, mít tinh, phát tờ rơi về ATGT… “Với mỗi nhóm đối tượng tuyên truyền ở từng địa bàn, chúng tôi chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp, để tạo ra một sân chơi ATGT hiệu quả cao nhất”, ông Long nói.

Hải Quỳnh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/thai-nguyen-hap-dan-cac-san-choi-atgt-d272232.html