Thái Nguyên: Gần 90 tỷ đồng xây dựng 2 bức phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Thái Nguyên đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 2 bức phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp tại TP Thái Nguyên.

Gần 90 tỷ đồng xây dựng 2 bức phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Dự án xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp tại TP Thái Nguyên gồm 2 phần: Bức phù điêu khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam và phù điêu với chủ đề Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bức phù điêu bên trái có chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” với các hình ảnh khắc họa Việt Nam giải phóng quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tình quân dân.

Bức phù điêu khắc họa chân dung Đại tướng chúc mừng lực lượng bộ đội sau chiến thắng đợt tiến công lần thứ 3 chiến dịch Điện Biên Phủ; hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hầm Tướng Đờ - cát - tơ - ri.

Bức phù điêu bên phải, mặt trước có chủ đề “Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển” với các hình ảnh khắc họa sự phát triển của công nghiệp hóa, khoa học kỹ thuật; khối đại đoàn kết các dân tộc; khối y tế - giáo dục, sản xuất nông - lâm nghiệp...

Cũng trên các mảng phù điêu, dấu ấn văn hóa Thái Nguyên được khắc họa nổi bật với hình ảnh hồ Núi Cốc, múa lân sư rồng, hát The của đồng bào dân tộc Tày, lễ hội Lồng Tồng; hát Soọng Cô của người Sán Dìu; nét đẹp văn hóa Trà; múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay; múa Rối của dân tộc Tày, lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao và nhiều hình ảnh văn hóa, kiến trúc nhà sàn, nét đẹp văn hóa sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Theo Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp tại TP Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng là hơn 71 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 440 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 6,1 tỷ đồng, chi phí khác gần 3,8 tỷ đồng và hơn 8,1 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Trước đó, năm 2015 - 2016 khi triển khai xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp tại TP Thái Nguyên, hạng mục phù điêu vấp phải nhiều ý kiến do thay đổi kích thước và chất liệu thể hiện.

Hiện các nhà thầu đang khẩn trương phá dỡ hệ thống móng bê tông cốt thép cũ để xây dựng theo thiết kế mới được phê duyệt.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và dư luận, cuối năm 2016 Hội đồng nghệ thuật, chủ đầu tư công trình đã chính thức đề xuất quy mô phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng nhà thầu đã tiếp tục thể hiện phác thảo phù điêu trên chất liệu đất sét với tỷ lệ 1:1. Ngày 08/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên; các thành viên Hội đồng nghệ thuật chọn mẫu sáng tác phù điêu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã gợi ý bổ sung, điều chỉnh một số tiểu tiết trên các bức phù điêu.

Theo thiết kế đã được phê duyệt: Toàn bộ công trình sử dụng hệ thống khung vách bê tông cốt thép đổ toàn khối. Phần đá phù điêu bên trái và bên phải có tổng diện tích là 1.076,8m2, chiều dày trung bình 0,5m được ghép từ các phiến đá chế tác từ đá nguyên khối có kích thước đa dạng.

Về phần móng phù điêu: Căn cứ điều kiện địa chất cũng như tải trọng công trình, sử dụng biện pháp móng cọc đài thấp. Móng bê tông cốt thép được tính toán thiết kế đủ chịu mô men lực cắt và thỏa mãn điều kiện chịu tải của đất nền dưới đáy móng và độ lún cho phép do tải trọng công trình.

Để đảm bảo tiến độ thi công, những ngày này nhà thầu đã cho tháo dỡ phác thảo, phá dỡ đế móng bê tông cốt thép của thiết kế phù điêu cũ không còn phù hợp để thi công móng với thiết kế mới; Phấn đấu hoàn thành công trình vào năm 2020.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thai-nguyen-gan-90-ty-dong-xay-dung-2-buc-phu-dieu-tai-quang-truong-vo-nguyen-giap.html