Thái Nguyên: Đốt lửa khi dọn bãi trồng rừng, 2 phụ nữ tử vong

Đang đốt thực bì để trồng cây thì gặp phải gió lớn nên lửa lan nhanh ra vườn cây của người khác. Lúc này, lửa bùng cháy lớn nên nhóm người chạy vào hang đá gần đó để trốn, nhưng do bị bỏng, ngạt khói nên 2 người đã tử vong.

Sáng ngày 4/4, trao đổi với PV, một cán bộ Hội LHPN huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) xác nhận thông tin trên và cho biết, 2 nạn nhân tử vong đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương, còn một nữ bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện và hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Theo đó, vào trưa ngày 2/4, bà Triệu Thị Huệ (sinh năm 1963) ở xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai đã cùng với một số người hàng xóm đốt dọn bãi xử lý thực bì để chuẩn bị trồng rừng.

(ảnh minh họa).

Thời điểm đó, khu vực này có gió lớn khiến ngọn lửa bùng cháy lan sang bãi cây của gia đình khác. Lúc này, bà Huệ và chị Lý Thị Oanh (SN 1978) cùng chị Lý Thị Thu (SN 1983), đều ở xã Dân Tiến chạy vào hang đá gần đó để tránh lửa.

Tuy nhiên, do ngạt khói nên bà Huệ đã tử vong tại chỗ, chị Oanh bị bỏng nặng và ngạt khói cũng đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Còn chị Lý Thị Thu được người dân phát hiện và đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Dân Tiến đã phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thai-nguyen-dot-lua-khi-don-bai-trong-rung-2-phu-nu-tu-vong-post40651.html