Thái Nguyên: Điều tra vụ lái xe khách bị đánh hội đồng phải nhập viện

Đang dừng xe để trả khách, bất ngờ anh Q. bị một nhóm người lạ mặt lại quát tháo, dọa nạt rồi xông vào hành hung. Hậu quả anh Q. bị đánh phải nhập viện cấp cứu.

Công an huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của anh Hoàng Văn Q. về việc anh này bị một nhóm người vô cớ xông vào đánh. Hiện, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h28 ngày 20/3/2018, tại km số 6, Quốc lộ 1B (đoạn qua xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ), khi anh Hoàng Văn Q. (sinh năm 1979), trú tại xóm Hòa Bình, xã Xuân Phương (Phú Bình, Thái Nguyên, là tài xế xe khách) dừng xe để trả khách thì bất ngờ bị một nhóm người ngang nhiên đến đe dọa, một đối tượng trong số đó nói lớn: “Đã bảo mà mày không nghe”, rồi đánh liên tiếp vào mặt anh Q..

Sau khi có nhiều người can ngăn thì nhóm đối tượng này bỏ đi. Còn nạn nhân sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị rách hốc mắt, gãy xương mũi và chảy nhiều máu, một bên mặt thâm tím.

Anh Q. phải nằm viện sau khi bị đánh hội đồng.

Được biết, gia đình anh Q. mua xe khách và được cấp phép chạy tuyến Thái Nguyên - Lạng Sơn - Tân Thanh từ năm 2011. Anh Q. cũng là thành viên của Hợp tác xã (HTX) Vận tải Chùa Hang.

Trao đổi về vụ việc, ông Đinh Sơn Hải, Phó Giám đốc HTX Vận tải Chùa Hang cho biết: Chúng tôi đã được người nhà anh Hoàng Văn Q. thông báo qua điện thoại. HTX sẽ sớm xác minh và có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để chấm dứt tình trạng tương tự bảo vệ quyền lợi cho anh Q..

Thượng tá Đặng Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Đồng Hỷ xác nhận: "Công an huyện đã tiếp nhận đơn tố giác của anh Hoàng Văn Q. và đang tiến hành điều tra, xác minh".

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-lai-xe-khach-bi-danh-hoi-dong-phai-nhap-vien-a363658.html