Thái Nguyên: Điều tra, làm rõ vụ chủ quán ăn bị sát hại trong đêm

Một người phụ nữ là chủ một quán ăn trên địa bàn thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã bi sát hại, hung thủ gây án đã tự sát ngay sau đó.

Theo đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xóm Bãi Hu (xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) khiến nữ chủ quán ăn tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định bà Tôn Thị Thanh (SN 1978), trú tại xóm Bãi Hu, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, bà T. là chủ một quán ăn trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Nghi can gây ra vụ án mạng được xác định là Lê Văn Hai (SN 1974), trú tại xóm Tân Yên 2, Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 22h30 đêm 18/11, Lê Văn Hai đến tiệm phở của chị Tôn Thị Thanh.

Tại đây, sau một hồi xảy ra mâu thuẫn, hai bên lời qua tiếng lại, Hai đã vớ lấy con dao rồi đâm chém nhiều nhát vào đầu, cổ của chị Thanh.

Bị đâm bất ngờ, nữ chủ quán ôm đầu kêu cứu rồi gục xuống. Thấy nạn nhân gục xuống bất tỉnh, Hai chạy vào trong nhà khóa cửa rồi cố thủ. Khi người dân đến hiện trường phá cửa thì thấy Hai đã dùng dao tự sát.

Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng Hai đã tử vong ngay sau đó. Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Đức Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thuận xác nhận thông tin vụ án mạng xảy ra trên địa bàn và cho biết, đối tượng gây án đã tự sát.

Nói về quá trình điều tra làm rõ vụ việc, lãnh đạo công an thị xã Phổ Yên cho biết, cơ quan này đang phối hợp với PC 45 công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thai-nguyen-dieu-tra-lam-ro-vu-chu-quan-an-bi-sat-hai-trong-dem-d57803.html